Em đau đầu, buồn nôn và nhức tai nữa, đó có phải là dấu hiệu u não?

(AloBacsi) - Em bị đau đầu 3 năm rồi. 2 năm trước em đi chụp não và điện tâm đồ não thì bác sĩ kết luận em bị thiếu máu ở não.

15.614

Thưa bác sĩ,

Em bị đau đầu 3 năm rồi. 2 năm trước em có đi chụp não và điện tâm đồ não thì bác sĩ kết luận em bị thiếu máu ở não. Nhưng sau khi uống thuốc em vẫn đau đầu khi căng thẳng và có dễ xúc động.

Nửa tháng nay, em đau đầu nhiều hơn. Ngủ dậy thì đau nhẹ ở đỉnh đầu, nặng lên vào buổi trưa và kéo dài đến tối. Kèm theo là ăn uống thất thường, buồn nôn sau khi ăn.

Em bị chóng mặt cả ngày, lâu lâu em lại bị choáng không thể đi được trong 5 - 10 giây. Và em rất khó ngủ, còn bị nhức tai nữa.

Em nghi ngờ viêm tai giữa, đi khám bác sĩ bảo em bị viêm xoang do gia đình em có di truyền.

Hiện giờ ngày nào em cũng chóng mặt, mệt mỏi, đau đầu, ăn uống thất thường và buồn ói sau khi ăn cả ngày. Em lo lắng rằng mình bị u não. Bác sĩ có thể tư vấn cho em cần phải làm gì không ạ? Cám ơn bác sĩ.

(Hoàng Anh - Q. Bình Thạnh, TPHCM)

Trả lời

Chào Hoàng Anh,

 

Qua thư của em BS rút ra mấy vấn đề sau:

 

- Em gái 20 tuổi có tiền căn đau đầu 3 năm

- Có chụp não và điện não đồ, kết luận thiếu máu não

- Đã điều trị nhưng bệnh không giảm

- Đau đầu ngày càng nhiều, bắt đầu nặng lên vào buổi trưa và kéo dài đến tối, kèm theo chóng mặt, choáng, nhức tai, ăn uống kém, buồn ói sau khi ăn…

 

Với những gì em vừa trình bày, xem ra thì bệnh của em cũng khá trầm trọng, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng BS không rõ trước đây em đã được điều trị thời gian bao lâu, dùng thuốc gì, có chụp X-quang mũi xoang chưa, huyết áp bao nhiêu, làm việc trong lĩnh vực nào… ?

 

Tuy có nhiều thông tin em chưa đề cập đến, BS cũng không trực tiếp khám bệnh nhưng với các triệu chứng của em, BS có thể nghĩ đến các nguyên nhân sau:

 

- Viêm xoang

- U não

- Do rối loạn vận mạch

- Thoái hóa cột sống cổ nhưng tuổi của em còn quá trẻ để nghĩ đến bệnh lý này…

 

Trước hết, em khám chuyên khoa Tai mũi họng và làm thêm xét nghiệm X-quang xoang, chụp MRI vùng đầu mặt cổ để loại trừ nguyên nhân viêm xoang, u não…

 

Em nên khám sớm tìm rõ nguyên nhân gây bệnh để điều trị triệt căn, đồng thời cũng rút ngắn được thời gian và chi phí đỡ tốn kém hơn.

 

Thân ái!
 
BS Chuyên khoa của AloBacsi
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

Đặc biệt, từ ngày 15/6/2011, danh sách BS tư vấn Khám bệnh Online của AloBacsi có thêm hai chuyên gia tâm huyết.

Đó là GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Nguyên giám đốc BV Từ Dũ sẽ "gỡ rối" cho chị em về bệnh phụ khoa.

Và, TS.BS Lê Tuyết Hoa - 20 năm công tác tại BV Chợ Rẫy - chuyên ngành Đái tháo đường - Nội tiết sẽ giải đáp mọi thắc mắc về Nội Tiết - Tiểu đường.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email:
[email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

AloBacsi.vn
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]