Gà ngon ở Sapa

(Khám phá - TT&VH) - Nhiều lúc bạn lên Sapa và tự hỏi, đi ăn món gì cho ngon và no? Món nướng dù gì cũng chỉ là ăn chơi. Cá hồi thì muốn no phải tốn tiền. Thắng cố thì chỉ mấy tay đàn ông thích uống rượu là chén được. Chẳng nhẽ lên tới đây lại ăn cơm bình dân.

15.5925

Khám phá xin chia sẻ một địa chỉ mới cho các bạn có ý định lên Sapa. Đó là quán gà ở tổ 3B phường Điện Biên, Sapa.

Quán này mới chỉ mở được vài tháng nhưng có lượng khách khá lớn. Nó nằm hơi xa trung tâm, gần khu vực cây xăng (đi quá lên vài chục met nhìn bên tay trái). 


Gà ở đây chủ yếu là gà quê và gà chọi, được chế biến thành từng phần ăn. Mỗi phần tính giá 95.000 đồng. Phần ăn này bao gồm cánh gà, chân gà, nửa con gà rán.


Món ăn thêm còn có bánh mướt (bánh cuốn). Lý do có bánh này là bởi ông chủ quán là người Nghệ An.


Cá nhân mình ăn gần như không hết suất vì hơi nhiều nếu có bia, rượu. Điều đặc biệt của cách chế biến gà ở đây là gà không cắt tiết. Vì vậy vị gà rất ngọt, miếng gà dù hấp hay rán đều rất mọng đầy.


Ngoài các món liên quan đến gà, bạn vẫn có thể đặt trước các món cá, lẩu.


Nếu bạn cần không gian, bạn đừng quan tâm tới quán này vì nó đơn thuần chỉ là một quán ăn nhỏ. Nếu bạn cần đổi vị sau khi đã ăn đủ thắng cố, cá hồi, thịt trâu, đồ nướng... thì đây là một gợi ý của mình tới các bạn.

Chúc các bạn ngon miệng.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]