Bác sĩ Trần Minh Điển, khoa hồi sức Ngoại, cho biết đề nghị trên đã không được bệnh viện chấp nhận, bởi nguyên tắc của ngành y là "còn nước còn tát". Việc ngừng máy thở để trẻ tử vong chỉ được chấp nhận khi kết quả hội chẩn cho thấy gần như chắc chắn tử vong.
Sở dĩ có đề nghị trên vì những ngày qua, hai bé gái có tên chung Nguyễn Thị Hoa bị nhiễm trùng máu rất nặng do vi khuẩn Klebsiella, hệ quả của việc nuôi dưỡng qua đường xông và truyền tĩnh mạch trong lúc cơ thể quá yếu. Gia đình gần như đã mất hết hy vọng sau nửa tháng chờ đợi. Nhưng do được dùng kháng sinh liều cao, hiện tình trạng nhiễm trùng máu đã giảm, sức khỏe bệnh nhi khá hơn.
Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc bệnh viện, tiên lượng của hai cháu vẫn rất xấu, khả năng tử vong cao. Nếu sức khoẻ hai bé khá lên, bệnh viện sẽ tiếp tục theo đuổi một trong hai phương án mổ tách hoặc loại bỏ một số bộ phận thừa. Mọi chi phí điều trị, chăm sóc đều được bệnh viện nhận trang trải.
Hải Hà
|