Một gia đình hai con mắc trọng bệnh

GiadinhNet - Ở thôn Thiện Chánh Tây, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có gia đình vợ chồng anh Phạm Thanh Thuận (SN 1975) - Nguyễn Thị Lý (SN 1976) đang lâm vào hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo.

0

Bé Cường, Thịnh rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Vợ chồng anh Thuận sinh được hai con là cháu Phạm Văn Cường (SN 2004) và Phạm Văn Thịnh (SN 2007). Cháu Cường sau khi sinh được 8 tháng tuổi thì chân răng luôn chảy máu, trên da cháu xuất hiện các nốt bầm đen, mắt quầng thâm. Đi khám bác sỹ kết luận cháu Cường bị gan to, lá lách to còn việc chân răng liên tục bị chảy máu không rõ nguyên nhân. Bác sĩ đã giới thiệu chuyển cháu lên bệnh viện tuyến trên, nhưng gia đình anh Thuận quá nghèo nên đành nuốt nước mắt nhìn con bị bệnh tật hành hạ. Cháu Phạm Văn Thịnh, con thứ hai của cặp vợ chồng này, 4 tháng sau ngày sinh cũng xuất hiện các triệu chứng giống anh của cháu.
 
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 chẩn đoán bệnh của 2 cháu do thiếu máu di truyền (Thalassemina). Bệnh nhân phải truyền máu truyền trong suốt cuộc đời. Trong khi đó, anh Thuận đi biển mỗi tháng chỉ tích cóp được khoảng 500 ngàn đến 1 triệu đồng  để lo cho cuộc sống của cả gia đình và thuốc men cho các con. Đến nay vợ chồng anh chị đã nợ ngân hàng trên 30 triệu đồng và không có khả năng chi trả. Do không có tiền truyền máu thường xuyên nên sức khỏe của hai cháu Cường, Thịnh đang rất yếu. Rất mong các tấm lòng hảo tâm chung tay cứu giúp hai cháu qua cơn hiểm nghèo.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Báo Gia đình & Xã hội- 138A Giảng Võ, Hà Nội hoặc địa chỉ Phạm Văn Thuận, thôn Thiện Chánh Tây, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.    
 
Trang Xuân Chi

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]