Nguyên nhân
Theo Đông y, hiện tượng khóc đêm thường xảy ra ở trẻ dưới 6 tháng tuổi, gọi là chứng “Tiểu nhi dạ đề”. Mỗi khi đêm đến là trẻ bắt đầu khóc, trăn trở khó chịu, ngủ không yên; hoặc trẻ đang ngủ yên thỉnh thoảng bỗng giật mình, tỉnh dậy, khóc thét. Phần nhiều trẻ khóc từng đợt, lúc khóc lúc ngừng, nhưng cũng có trường hợp trẻ khóc lè nhè suốt cả đêm. Khi trời sáng thì trẻ hết khóc và bắt đầu thiếp vào giấc ngủ.
Nếu trẻ khóc, bạn cần phải biết chắc rằng trẻ không bị đói.
Còn theo y học hiện đại thì hầu hết các nhà khoa học đều khẳng định đau bụng là nguyên nhân phổ biến nhất khiến trẻ khóc không dứt (dân gian gọi là khóc dạ đề) và hiện tượng này thường gặp ở trẻ sơ sinh. Bé bị coi là khóc dạ đề do đau bụng khi có những dấu hiệu sau:
- Khóc kéo dài hơn ba giờ/ngày.
- Khóc ba ngày hoặc nhiều hơn/tuần.
- Khóc hơn ba tuần/tháng.
Đau bụng ở trẻ sơ sinh có thể làm cho cha mẹ cảm thấy bất lực và hoang mang trong việc chăm sóc bé. Tuy nhiên, ngay cả khi bị đau bụng nặng trẻ sơ sinh vẫn tiếp tục ăn tốt và tăng cân.
Nhiều nghiên cứu nghi ngờ rằng, vấn đề về tiêu hóa như trào ngược acid là nguyên nhân gây ra đau bụng ở trẻ sơ sinh. Nhưng các bác sĩ lại tìm thấy chỉ có một trong 10 trường hợp các bé khóc kéo dài trong ba tháng đầu sau sinh là do không dung nạp thức ăn hoặc gặp một số vấn đề về sức khỏe.
Thậm chí, nhiều chuyên gia kết luận đau bụng dẫn tới quấy khóc liên tục trong ba tháng đầu đời chỉ đơn giản là sự “phát triển bình thường” ở một số trẻ sơ sinh.
Các bà mẹ cần phân biệt hiện tượng khóc dạ đề với khóc do bệnh lý ở trẻ. Ngoài cơn khóc, trẻ vẫn khỏe mạnh, ăn, ngủ bình thường thì bạn không cần phải quá hoảng hốt. Nhưng nếu thấy trẻ có kèm theo các dấu hiệu biếng ăn, vã mồ hôi, đặc biệt là mồ hôi trộm… cha mẹ nên đưa con đi khám để phát hiện bệnh.