Giành giật sự sống cho bệnh nhi sau 8 ngày nguy kịch

Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa cấp cứu cháu V.Đ.Q.V, 10 tuổi, nhà ở Tân Phú, nhập viện vì ngạt nước ở hồ bơi. Buổi chiều cùng ngày, cháu cùng với bạn rủ nhau đến hồ bơi.

15.6004

Bệnh viện Nhi Đồng 1 vừa cấp cứu cháu V.Đ.Q.V, 10 tuổi, nhà ở Tân Phú, nhập viện vì ngạt nước ở hồ bơi. Buổi chiều cùng ngày, cháu cùng với bạn rủ nhau đến hồ bơi. Thấy bạn bơi giỏi nên cháu bắt chước cũng qua hồ lớn và nhảy xuống theo, hụt chân, cháu giãy giụa rồi bị chìm. Mãi đến khi bạn bơi qua bơi lại không nhìn thấy cháu mới tri hô lên. Vớt lên thì cháu đã ngưng thở và tím ngắt. Cháu được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng mê man và được các bác sĩ hồi sức hô hấp ngay và điều trị tích cực đến 8 ngày sau mới qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ cảnh báo, ngạt nước là một tai nạn phổ biến, nguy hiểm cho tính mạng và sức khỏe trẻ em. Các bậc phụ huynh cần tổ chức dạy cho trẻ tập bơi từ sớm và biết cách sơ cứu khi phát hiện trẻ bị ngạt nước.

BS. HẢI THOA

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]