Hiểm họa từ bồn cầu học đường!

0
Chuẩn bị năm học mới, nhiều trường học đã đầu tư khá nhiều kinh phí để làm sạch nhà vệ sinh (NVS), vì ở đó là một ổ bệnh chứa đến 189 loại vi trùng lây bệnh.

Bác sĩ Huỳnh Minh Tuấn - Trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM cho rằng, quan tâm đến các NVS học đường là một phần của việc bảo vệ y tế cộng đồng. Bác sĩ Tuấn cho biết, NVS là một trong những nguồn chứa mầm bệnh nhiều và nguy hiểm tại các trường học. Từ nguồn chứa này thông qua các đường truyền trung gian như bàn tay, ruồi nhặng, gián, côn trùng, kiến... sẽ gây ra các bệnh truyền nhiễm lây lan như: tiêu chảy, bệnh tả, giun sán... Ngoài ra, các chất hữu cơ, nước, không khí bị ô nhiễm tại các NVS khi tiếp xúc trực tiếp với da và niêm mạc còn gây ra các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng ở da và niêm mạc... Học sinh không đi vệ sinh do NVS quá dơ hoặc không có NVS có thể dẫn đến rối loạn tiêu tiểu, ảnh hưởng đến chức năng của thận, đường ruột hoặc nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến nguy cơ rối loạn tiêu hóa, vỡ bàng quang, sỏi thận... Đặc biệt, việc rửa tay đúng cách, cung cấp chất tẩy rửa các thiết bị (bồn cầu) lại chưa được quan tâm đúng mức ở đa số các trường học.

* Thưa bác sĩ, NVS trong trường học không đảm bảo an toàn vệ sinh sẽ gây ra những mầm bệnh nào?

- Đối với học sinh, thời gian học tập và sinh hoạt ở trường chiếm phần lớn số thời gian mỗi ngày, do đó nhà trường đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe của các em. Nếu điều kiện sinh hoạt tại trường học cụ thể như NVS không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thì không những là nguy cơ trực tiếp để lây truyền các bệnh truyền nhiễm, tiêu hóa, sinh dục, da liễu... mà nó còn ảnh hưởng đến nhận thức, thái độ và hành vi tiêu cực đối với môi trường và cộng đồng. Hay nói cách khác, sức khỏe, thể chất và tinh thần của các em đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

* Theo công bố của Bộ Y tế và UNICEF, hiện có khoảng 12% số trường tiểu học, THCS nông thôn có NVS bảo đảm yêu cầu. Bác sĩ nghĩ gì về thông tin này?

- Đây là một con số báo động về tình hình NVS ở các trường học. Chúng ta đang dồn tiềm lực của mình để chăm lo cho giới trẻ, vậy có chăng là nên đánh giá lại liệu những gì chúng ta đang chăm lo đầu tư cho sự nghiệp trồng người đã toàn diện hay chưa? Sức khỏe và trí tuệ luôn song hành với nhau, vì vậy cần phải có sự đầu tư toàn diện về hai phương diện trên. Lấy tiêu chí: "Trí tuệ chỉ phát triển toàn diện trên một cơ thể khỏe mạnh" để cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, sinh hoạt ở các trường học. Hãy tạo một môi trường xanh, sạch, đẹp về mọi phương diện cho con em chúng ta. Loạt bài phóng sự của Báo Thanh Niên về chất lượng quá kém của các NVS trong trường học như một hồi chuông đánh thức toàn xã hội đã đến lúc bắt tay vào xây dựng và cải thiện các phương tiện để chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Một số loại vi trùng nguy hiểm hiện diện trong toilet

Vi trùng, vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm, chúng gây ra các căn bệnh đe dọa đến tính mạng của con người như: vi khuẩn E.Coli gây bệnh tiêu chảy cấp; một số khác gây kiết lị như vi khuẩn Shigella, ký sinh trùng Amibe; Campylobacter Jejuni gây viêm loét dạ dày, và vi khuẩn Salmonella là thủ phạm gây ra bệnh sốt thương hàn và viêm đường ruột... Giải pháp bảo vệ trước vi trùng gây hại: Phải có hệ thống toilet hợp vệ sinh, phải xây dựng cho đúng quy cách, phải bảo trì và sử dụng hợp vệ sinh bằng cách cọ rửa hằng ngày để những loại vi trùng không có cơ hội tồn tại và phát triển trở lại. Nên chọn nước tẩy rửa vệ sinh cho bồn cầu nào có công thức rõ ràng, độ đậm đặc làm cho khả năng tiếp xúc của chất diệt khuẩn với bề mặt bồn cầu lâu hơn, vì thế làm tăng hiệu quả tẩy vết bẩn và tính năng diệt gọn hàng triệu vi trùng.

(Vndoc.com theo thanh niên)


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]