Ho kéo dài chữa như thế nào?

Từ nhỏ cứ vào mùa đông tôi lại bị ho nhưng chỉ kéo dài vài ngày rồi tự hết, và rồi càng về sau này càng nặng hơn.

0

Từ nhỏ cứ vào mùa đông tôi lại bị ho nhưng chỉ kéo dài vài ngày rồi tự hết, và rồi càng về sau này càng nặng hơn. Sau khi sinh con thì càng tệ hại vì mỗi lần ho như vậy thì không thể cầm nước tiểu được và đôi khi ho lâu thì nhức lên cả đỉnh đầu. Ho chừng 4-5 ngày thì lại dẫn đến đau cổ và đôi khi khàn cả tiếng. Tôi không biết mình có phải bị viêm phế quản hay không? Xin bác sĩ tư vấn tôi bị bệnh gì? Chữa như thế nào?

Nguyễn Thúy Hằng ([email protected])

Những đặc điểm của bạn là đã ho từ rất lâu, hay tái diễn vào mùa đông, dù không xử trí gì ho cũng tự hết sau vài tuần. Những điểm này có thể loại trừ căn nguyên thường gây ho mạn tính là: chảy nước mũi xuống họng (post masal drip), trào ngược dạ dày thực quản, dùng thuốc ức chế men chuyển để chữa bệnh tăng huyết áp. Có rất nhiều khả năng bạn bị bệnh hen phế quản (thể hiện ho dai dẳng thay vì những cơn khó thở kịch phát). Nếu ho nhiều mà làm són nước tiểu, nhức đầu, đau cổ và khản tiếng thì cũng là điều dĩ nhiên, khi chữa khỏi ho thì các triệu chứng này cũng bị mất đi. Bạn nên đi khám ở bác sĩ chuyên khoa hô hấp, nếu đúng hen phế quản bác sĩ sẽ hướng dẫn cách điều trị và kiểm soát hen bằng các thuốc xông họng.

Chúc bạn mau hồi phục sức khỏe!

GS.BS. Phạm Gia Cường

(PKĐK Việt - Hàn. Số 9 Ngô Thì Nhậm - HN.

ĐT: 043.9454688)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]