Hội chứng đau bìu

Em năm nay 26 tuổi, cách đây khoảng 1 năm em bị viêm đường niệu trị đến nay mới khỏi, nhưng tinh hoàn của em lại đau không bớt.

0

Em đi siêu âm ở khoa nam của BV Bình Dân thì thấy có một nang nhỏ ở mào tinh hoàn khoảng 6mm. Bác sĩ nói là không sao, do viêm quá lâu nên hình thành nang và cho thuốc về uống.

Xin hỏi bác sĩ tư vấn vậy có đúng không, tại sao em uống thuốc mà vẫn không khỏi. Em lo quá. Bệnh này có thể uống thuốc đông y không? Và có thể mua ở đâu? Xin chân thành cảm ơn chương trình.
 
(buocchanlangtu141d@)
 

>>

PGS-TS Trần Lê Linh Phương - trưởng khoa niệu - thận BV Đại học Y dược TP.HCM cho biết:

Bác sĩ đã tư vấn em bị nang ở mào tinh hoàn hình thành sau quá trình viêm là hoàn toàn chính xác.

Riêng tình trạng “tinh hoàn đau không bớt” được xếp vào nhóm "hội chứng đau bìu".

Theo hướng dẫn điều trị của Hội niệu khoa châu Âu, đây là tình trạng bệnh nhân có “cảm giác đau mơ hồ ở các cơ quan bên trong bìu”, có thể kèm hoặc không kèm theo các triệu chứng của nhiễm trùng niệu hoặc rối loạn cương.

Cụm từ “hội chứng đau bìu” được sử dụng khi triệu chứng đau này không phải xuất phát ở da mà cũng không xác định rõ là đau ở tinh hoàn hay mào tinh hoàn.

Nguyên nhân sinh bệnh khá phức tạp, đa dạng, ở đây tôi chỉ đề cập về các biện pháp điều trị tùy theo tình trạng đau gồm nội khoa, có thể dùng thuốc giảm đau theo thứ tự từ thấp tới cao: paracetamol, thuốc kháng viêm không có corticoid, thuốc giảm đau có morphin, uống kết hợp với thuốc chống trầm cảm, chống co giật. Hoặc ngoại khoa, gồm vi phẫu cắt thần kinh cảm giác ở thừng tinh, cắt mào tinh hoàn, cắt tinh hoàn... Ở trường hợp của em còn quá trẻ thì có lẽ không cần phải “cắt” cái gì rồi.

Chúc em sống vui, khỏe.
AloBacsi.vn(Theo Tuổi trẻ)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]