Hơn 50% người mắc sốt xuất huyết không phát hiện được bệnh

Trong 6 tháng đầu năm 2011, TPHCM đã có khoảng 4.500 người mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái.

15.6144
Điều lo ngại là hơn 50% bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết không phát hiện được bệnh. Đây là những trường hợp bệnh nhẹ , không cần đến bệnh viện điều trị vẫn có thể tự hết.
 
“Mặc dù là bệnh nhẹ, không phát hiện được có bệnh hay không, nhưng người mắc bệnh vẫn lây lan cho cộng đồng. Chính việc không phát hiện được bệnh, lực lượng y tế dự phòng, cũng như người bệnh không có biện pháp kiểm soát, khiến dịch bệnh lây lan nhanh và mạnh hơn”, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết.
 
Cũng theo bác sĩ Thọ, hiện nay cách phòng ngừa sốt xuất huyết mới chỉ thực hiện diệt muỗi, lăng quăng ở trong nhà - muỗi aedes aegypti (vật nhiễm chính), còn ở ngoài môi trường - muỗi aedes abopictus (vật nhiễm phụ) vẫn chưa thực hiện được.
 
Thậm chí ngay cả trong nhà, việc diệt muỗi, loăng quăng cũng chưa đúng yêu cầu, do điều kiện, hoàn cảnh khiến người dân không thể tuân thủ như yêu cầu của y tế dự phòng.
 
“Nếu không có biện pháp căn cơ, kịp thời thì dịch sốt sốt huyết sẽ bùng phát mạnh, gây nguy hiểm vào đỉnh dịch tháng 9 và 10 tới”, bác sĩ Thọ cảnh báo.
 
Theo Hồ Quang - Sài Gòn Tiếp Thị
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]