Theo trang Kinh tế trên tờ "Người quan sát mới" của Pháp số ra tuần này, Hungary
ngày càng thu hút nhiều
bệnh nhân từ các nước Tây Âu đến
chữa bệnh bởi giá dịch
vụ y tế ở đây rẻ, hơn nữa, các bệnh viện được trang bị những thiết bị hiện đại
nhất.
Điển hình là bệnh viện tư Jildent, được mở cách đây 15 năm, ban đầu là để
phục vụ các kiều dân Pháp sống tại Budapest và hiện nay mỗi năm tiếp nhận gần
600
du khách, đa số là người Pháp.
Tại Hungary,
chi phí làm
răng giả và chữa răng hiện rẻ hơn từ 2 - 3 lần so
với ở Pháp. Hơn nữa, bệnh nhân vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí
chữa bệnh, bởi lẽ theo luật của Liên minh châu Âu (EU), mọi công dân EU có quyền
được chữa bệnh ở bất cứ quốc gia thành viên nào, trong khi vẫn được hưởng mức
hoàn trả chi phí có lợi nhất.
Theo giám đốc một công ty chuyên đưa khách sang Hungary chữa bệnh, trang
thiết bị của các bệnh viện ở đây không thua kém so với ở Pháp.
Nhân
công ở đây lại rẻ hơn, chẳng hạn thợ làm răng giả mỗi tháng nhận 600 euro,
bác sĩ giải
phẫu làm việc khoảng 10 giờ mỗi ngày lĩnh từ 3.500 - 4.000 euro, thấp hơn từ 3
đến 4 lần so với đồng nghiệp bên Pháp, trong khi khối lượng công việc nhiều hơn.
Báo trên cho biết hơn 1.000 bác sĩ
nha khoa Hungary, tức là gần 1/3 số bác sĩ
nha khoa của nước này, hiện chỉ phục vụ du khách nước ngoài. Chữa răng đã trở
thành một thứ “đặc sản” của Hungary, sau rượu Tokaj.
Nhiều nước khác như Ba Lan, Rumani, Ấn Độ hay Thái Lan hiện nay cũng lao vào
lĩnh vực này, nhưng Hungary vẫn chiếm ưu thế là nước đi trước./.