Hướng Dẫn Cách Làm Món Mì Ý Trộn Củ Quả Độc Đáo

15.5986
Mỳ Ý chắc hẳn bạn không còn lạ lẫm vì nó được coi là một trong những món ăn nhanh được ưa chuộng ở Việt Nam. Không nhất thiết phải ra tận nhà hàng ý mà chỉ cần ngồi tại nhà bạn cũng có thể thưởng thức được món mì Ý thơm ngon theo công thức của riêng mình, thật tuyệt phải không nào? Để chuẩn bị một bữa ăn điểm tâm sáng cho gia đình bạn thường mất bao lâu thời gian? Chỉ với 20 phút nhanh chóng bạn đã có ngay một dĩa Mì Ý trộn củ quả thơm ngon đầy đủ dưỡng chất để bắt đầu ngày mới đầy hưng phấn. Chắc chắn mọi người trong gia đình bạn sẽ yêu thích món mì  này cho mà xem, lâu lâu hãy thay đổi khẩu vị lạ miệng cho gia đình nhé để làm cho bữa an của gia đình bạn trở nên phong phú và đa dạng hơn rất nhiều, còn chần chừ gì nữa bạn hãy nhanh tay thêm món dĩa mì Ý trộn củ quả này này vào thực đơn cuối tuần của gia đình nhé, đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bà nội trợ khi muốn cải thiện bữa ăn cho gia đình. Đôi khi các bé nhà bạn hoặc ai đó trong gia đình lại lười ăn . Đó là do ăn mãi một cách chế biến cũng khiến khẩu vị trở nên nhàm chán. Vì thế, bằng đôi bàn tay khéo léo, bạn hãy thử biến tấu mì thành các món ăn khác lạ mà dinh dưỡng vẫn đảm bảo. Đôi khi bữa sáng ở nhà sẽ thấy ngon miệng hơn rất nhiều so với ăn ngoài tiệm. Là món ăn sáng nhưng vẫn đảm bảo có củ quả nên sẽ giúp cho cả gia đình tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Đây sẽ là một sự lựa chon hoàn hảo cho gia đình bạn khi lâu lâu đổi khẩu vị lạ miệng như thế này. Mỗi buổi sáng thức dậy còn gì hạnh phúc bằng khi cả gia đình cùng ngồi bên nhau dùng bữa sáng, là một người mẹ hay một người vợ hẳn sẽ luôn muốn chính tay nấu bữa ăn cho gia đình. Hãy cùng webnauan chế biến món mì Ý trộn củ quả thơm ngon đúng điệu này nhé !

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 225g mì
- 200g cà rốt
- Gia vị: 15g rau mùi tây; 30g bơ đậu phộng; 30ml xì dầu; 22ml mật ong; 2 tép tỏi; 2.5g muối; 1.5g ớt bột
 


Cách làm:

Bước 1:

 Cà rốt, ớt chuông, cần tây, hành lá thái sợi dài.
 


Bước 2:

 Đun sôi một nồi nước, cho mì vào luộc chín sau đó vớt ra, cho vào bát, thêm ít dầu ô liu trộn lên để mì không dính.
 


Bước 3:

 Cho tất cả các nguyên liệu làm gia vị vào máy xay, xay nhuyễn.
 

 


Bước 4:

Cho hỗn hợp gia vị đã xay nhuyễn vào bát mì. Sau đó cho các loại củ quả cùng hành lá thái sợi vào. Trộn đều, rồi cho mì Ý trộn củ quả ra đĩa, trang trí rau mùi rồi thưởng thức!
 

 


Không đòi hỏi nhiều công đoạn vất vả, nhọc nhằn, nhưng lại cần sự khéo léo và tinh tế  chỉ cần bạn bỏ chút thời gian là đã có một món mì Ý trộn củ quả  thơm ngon hấp dẫn.

Webnauan chúc các bạn thành công và ngon miệng với mì Ý trộn củ quả   này nhé !

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]