Nhóm chuyên gia ở Hiệp hội
tim mạch châu Âu (ESC) đứng đầu là tiến sĩ R.Mincu người Rumani vừa công bố kết quả nghiên cứu dài kỳ và phát hiện thấy những người
mắc bệnh rối loạn giấc ngủ nếu được
điều trị tốt các
chứng bệnh này sẽ giảm đáng kể rủi ro mắc
bệnh tim mạch. Các hội chứng như ngáy ngủ, ngưng thở khi ngủ, nhất là nhóm người có tần suất ngưng thở liên tục sẽ là thủ phạm gây bệnh tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, đau tim, đột quỵ... Kết quả trên được dựa vào nghiên cứu ở 3 nhóm người, nhóm ngưng thở khi ngủ từ mức trung bình đến thể nặng, nhóm mắc bệnh
đái tháo đường và nhóm người
khỏe mạnh để đối chứng. Kết quả nhóm rối loạn giấc ngủ có tỷ lệ mắc bệnh tim cao nhất, tiếp đến nhóm mắc bệnh đái tháo đường. Ở nhóm người rối loạn giấc ngủ, động mạch xơ cứng cao nhất và có mức rối loạn chức năng lớp nội mạc ở mức cao nhất. Nói đơn giản là lớp lót thành
mạch máu bị suy giảm không làm tốt chức năng như những người khỏe mạnh. Vì lý do này mà những người mắc chứng rối loạn giấc ngủ nên tư vấn điều trị sớm căn bệnh này, làm tốt điều này sẽ giúp cho chức năng thành mạch máu làm việc tốt hơn để máu lưu thông tốt và giảm được rủi ro về các chứng bệnh liên quan đến tim mạch.
Duy Hùng (Theo MD/Time)