Theo báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Indonesia, Ấn Độ,
Pakistan, Myanmar và Papua New Guinea là những nước chịu
ảnh hưởng nghiêm trọng
nhất do bệnh
sốt rét gây ra trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó
Indonesia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Đông Nam Á.
Bộ Y tế Indonesia cho biết gần một nửa trong tổng dân số 240 triệu người
của nước này sống trong các khu vực có nguy cơ cao mắc bệnh sốt rét cao với tỷ
lệ 1,75/1.000 người, trong đó cao nhất là ở các đảo Papua, Maluku, Nusa
Tenggara, Sulawesi, Kalimantan và Sumatra.
Một trong các nguyên nhân khiến Indonesia bị căn bệnh sốt rét tấn công là
do quốc gia quần đảo có rất nhiều loài muỗi sinh trưởng. Trong số 3.000 loài
muỗi được biết đến trên Trái Đất, có 450 loài được tìm thấy ở Indonesia, nhiều
thứ hai trên thế giới, sau Brazil với 465 loài.
Để đối phó với căn bệnh
nguy hiểm này, Bộ Y tế Indonesia đã phát động
Chương trình Gbrak Mallaria trên toàn quốc với mục tiêu
xóa sổ hoàn toàn căn
bệnh phổ biến và nguy hiểm này vào năm 2020.
Báo cáo của WHO cũng cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ trong cuộc
chiến chống sốt rét, song mỗi năm ước tính vẫn xảy ra 216 triệu ca sốt rét trên
thế giới, trong đó có khoảng 650.000 ca
tử vong, chủ yếu ở trẻ em dưới 5 tuổi.
Khu vực châu Á-Thái Bình Dương có 20 quốc gia bị sốt rét tấn công với 30 triệu
trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 42.000 ca tử vong./.