Khám phá mới sử dụng tế bào da để điều trị ung thư

Nghiên cứu này lần đầu tiên giúp đưa ra cách điều trị hiệu quả hơn cho căn bệnh thế kỷ trong hơn 30 năm qua.

15.6075
Kĩ thuật này được phát triển dựa trên một công nghệ đạt giải Nobel 2007, giúp các nhà nghiên cứu biến đổi tế bào da thành các tế bào gốc phôi và sử dụng chúng để giết chết tế bào ung thư não.

Tỉ lệ sống được hơn 2 năm cho một bệnh nhân mắc u nguyên bào xốp chỉ vào khoảng 30% vì điều trị rất khó khăn. Kể cả khi đã thực hiện phẫu thuật loại bỏ khối u, vẫn gần như không thể loại bỏ được những nhánh tua ung thư lan sâu vào trong não và phát triển trở lại. Hầu hết các bệnh nhân tử vong trong vòng 12 tới 18 tháng.

Nhóm nghiên cứu đã lập trình lại các tế bào da – hay còn gọi là các nguyên bào sợi sản sinh ra collagen và mô liên kết – thành các tế bào gốc thần kinh cảm ứng. Khi thí nghiệm trên chuột, nhóm nghiên cứu thấy rằng những tế bào này có hả năng di chuyển qua não và tấn công vào những tế bào ung thư còn sót lại. Nhóm còn cho biết những tế bào này có thể được lập trình để sản sinh ra protein có tác dụng giệt trừ ung thư.

Các nhà nghiên cứu hiện đang tìm cách cải thiện sức mạnh của các tế bào gốc trong phẫu thuật. Họ khám phá ra rằng các tế bào này cần một ma trận vật lý để hỗ trợ và tổ chức các tế bào, để chúng có khả năng tồn tại đủ lâu và tìm ra các mầm nhánh ung thư. Nếu không có cấu trúc hỗ trợ như thế, các tế bào sẽ trở nên vô ích. Trong nghiên cứu này, họ đã đưa các tế bào gốc vào một loại tơ huyết dùng như keo phẫu thuật. Nó tạo ra một ma trận vật lý giúp tăng gấp ba lần khả năng giữ các tế bào lại trong phẫu thuật, giúp tăng cường khả năng điều trị.

Tùy thuộc vào loại ung thư, nhóm nghiên cứu đã có thể tăng khả năng sống sót cho chuột thí nghiệm lên 160 tới 220%. Bước tiếp theo sẽ tập trung vào tế bào gốc của con người và thử nghiệm các loại thuốc ngừa ung thư có khả năng đưa trong vào các tế bào gốc nói trên.

Nguồn: Science Daily

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]