Khỏe hơn nhờ ăn thức ăn của chó

Cảm thấy mệt mỏi vì chi phí cho chế độ ăn kiêng là quá cao, một người phụ nữ có tên là Anne Kadet đã quyết định sử dụng thức ăn của chó làm nguồn dinh dưỡng cho mình.

15.5957
Ann Kadet cho rằng, ăn thức ăn dành cho chó là chế độ ăn tốt và rẻ cho người ăn kiêng.

“Tôi đã không nhận ra rằng tán nhỏ thức ăn cao cấp dành cho chó đem lại cho tôi một chế độ giảm cân giàu protein, giảm bớt ngũ cốc và không có đường”, Kadet chia sẻ trên trang Ozy cho biết.

Kadet đã thực hiện chế độ ăn dành cho chó trong vòng gần 1 tuần. Bữa ăn trong thời gian này chỉ bao gồm thực phẩm dành riêng cho chó được tán trong cối nhỏ, pha một ít sữa trộn với đồ ăn nhẹ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì ăn thức ăn dành cho chó không rẻ hơn một bữa ăn thông thường.

Kết quả là Kadet đã giảm được 1kg, giảm lượng đường trong máu và có vẻ đây là thực phẩm ăn kiêng còn tốt hơn cả chế độ ăn Paleo.

Tuy nhiên, không hẳn thức ăn cho chó đều mang đến cho Kadet sự thoải mái. Hương vị bữa ăn thay đổi, cô ăn được nửa bát thì mỏi hàm, thi thoảng bị khô và có sạn.

Cô miêu tả hương vị thức ăn của chó có vị hơi chua và hấp dẫn đặc trưng. Đối với món thịt đóng hộp dành cho chó khá nhạt nhẽo. Cô cảm thấy thoải mái hơn vì phải rửa rất ít bát đũa, chỉ duy nhất một đĩa đựng thức ăn.

Ann Kadet chỉ có thể thực hiện chế độ ăn kỳ lạ này trong vòng 6 ngày.

Một số chuyên gia đã cảnh báo Kadet rằng người và chó có chế độ dinh dưỡng khác nhau. Người cần một lượng axit amin khác so với loài chó, đặc biệt là đối với lượng vitamin C.

Kadet đã ngừng chế độ ăn đặc biệt này sau 6 ngày, cô nghĩ rằng một bữa ăn tối với kẹo Kraft theo cách truyền thống sẽ tốt hơn một đĩa thức ăn dành cho chó.


Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ trang Newers.

Minh Anh (lược dịch)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]