Khảo sát của các
nhà khoa học Mỹ tại ĐH Columbia ở TP
New York mới được công bố trên tạp chí Annals of Neurology khẳng định thêm phát hiện hồi năm ngoái, theo đó những
người cao tuổi bị mất
khứu giác dễ có
nguy cơ chết sớm.
GS tâm thần - thần kinh học Davangere Devanand và cộng sự đã thí nghiệm trên 1.100 người hơn 65
tuổi, cho họ ngửi và xác định hơn 40 mùi rồi đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 40, trong đó điểm số
dưới 18 bị xem là mất khứu giác (anosmia).
Nhóm nghiên cứu phát hiện những người có điểm số thấp
(từ 0 đến 20) có nguy cơ tử vong trong vòng 4 năm cao gấp gần 4 lần so với những người có điểm số
cao (từ 21 đến 40). Khoảng 45% người có điểm số thấp chết trong vòng 4 năm so với tỉ lệ tử vong ở
nhóm có điểm số cao là 18%.
Nghiên cứu cho thấy mất khứu giác dễ có nguy cơ chết sớm Ảnh: Live
Science
Tuy các nhà khoa học ghi nhận mối liên quan giữa rối loạn khứu giác với bệnh Alzheimer và
Parkinson nhưng họ cho rằng không đủ chứng cứ để giải thích mối liên quan đó có thể dẫn tới nguy cơ
chết sớm.
Điều thực tế hơn là mất khứu giác khiến bệnh nhân dễ gặp rủi ro như không phát hiện mùi
và cứ dùng thức ăn đã hư hỏng, cứ hít phải ga rò rỉ và khí ô nhiễm... Mất khứu giác cũng là chứng
cứ cho thấy tế bào cơ thể không tái tạo tốt như ở người bình thường. Các nhà khoa học khuyến khích
tiếp tục nghiên cứu về chủ đề này.
Theo Trúc Lâm - Người lao động