Làm sao để bé ăn không ngậm và không bị trớ?

(AloBacsi) - Bé Bin nhà em hay ngậm thức ăn, bé thường bị nôn trớ sau khi ăn và bú sữa.

13.0013

Xin chào bác sĩ,

Bé Bin nhà em vừa tròn 1 tuổi, nặng 12,3kg, cao khoảng 80cm. Bé bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu nên tăng cân đều và khỏe mạnh.

Từ khi cháu mọc răng (tháng thứ 7) cháu bắt đầu ngậm thức ăn, có khi mất đến 2 tiếng đồng hồ mới ăn xong một bữa.

Thời gian gần đây cháu còn có triệu chứng nôn trớ sau khi ăn và bú sữa (sữa bình).  Một ngày cháu ăn 2 bữa bột, mỗi bữa gần 1 bát to; 3 lần bú sữa, mỗi lần khoảng 150ml. Có thời gian cháu ăn ngoan, nhưng chỉ được khoảng 2 tuần.

Mỗi khi cháu ăn, lại phải bóp miệng để cho cháu nuốt. Hoặc có khi còn phải quát cho cháu khóc để đút thức ăn vào miệng.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh con vừa ăn vừa bị bóp miệng, vừa ăn vừa khóc, đặc biệt bữa ăn gần 2 tiếng mới xong em rất khó chịu.

Cho em hỏi có phải chế độ ăn của cháu dày quá không? Cháu đang mọc răng thứ 7 rồi mà nhà em vẫn cho ăn bột như thế là không phù hợp phải không ạ? Làm thế nào để cháu ăn không ngậm và không bị trớ?

Mong bác sĩ tư vấn giúp!
 
(Phạm Hoài – vuhoaithuong…@gmail.com)
 
Ảnh minh họa
 
Trả lời:
 

Chào em Phạm Hoài,

 

Bé Bin 12 tháng tuổi có cân nặng và chiều cao như vậy là bé thuộc dạng thừa cân (12,3 kg; 80 cm).

 

Một cữ ăn mà em cho bé ăn kéo dài đến 2 giờ là không khoa học. Em nên xem lại thức ăn có hợp khẩu vị của bé không, có ngon không... Thường thì bé sẽ không ăn nếu bé không thích thức ăn đó. Hoặc do mẹ cho ăn hoài một món hay nêm nếm thức ăn không ngon…

 

Trong một cữ ăn em nên cho bé ăn trong vòng 30 phút, không nên kéo dài thời gian vì thức ăn sẽ vữa ra, lúc này em có ép bé ăn bé cũng sẽ ngậm và lâu dần bé sẽ sợ ăn.

 

Trước đây, bé không có triệu chứng nôn trớ nhưng gần đây bé có biểu hiện này có thể do những nguyên nhân sau:

 

- Bé sợ một thức ăn nào đó mà bé không thích

- Mẹ cho ăn hoặc uống sữa quá no…

- Khi bé ăn mẹ phải dùng vũ lực (bóp miệng hoặc quát tháo…) cuối cùng lại nôn hết ra thức ăn.

-Thức ăn của bé chưa phù hợp

 

Bé 12 tháng tuổi em nên cho ăn 3 - 4 cữ chính với đầy đủ 4 nhóm thức ăn, nên chia nhỏ cữ tốt hơn là dồn 2 cữ chính, mỗi cữ một bát to. Lượng sữa trong ngày của bé khoảng 500ml (bao gồm sữa mẹ, sữa công thức, sữa chua, phô mai…).

 

Nếu thỉnh thoảng bé có những đợt biếng ăn, nhưng bé vẫn chơi, ngủ bình thường thì em không nên quá lo lắng, có thể bé chỉ biếng ăn sinh lý vài ngày, sau đó bé lại ăn bình thường.

 

Bé 12 tháng tuổi đã mọc răng, em cho ăn hoài một món bột làm sao bé không ngán. Bé ngán thì sẽ ngậm. Lúc này, em nên chuyển sang cho bé ăn cháo.
 
Trong thời gian đầu em có thể xay nhuyễn cho bé thích nghi dần, rồi sau đó chỉ tán nhỏ. Thường xuyên đổi thực đơn cháo giữa các cữ trong ngày, thỉnh thoảng em có thể xen vào một cữ bột mặn.

 

Ngoài các cữ chính, các cữ phụ em dùng thêm sữa, sữa chua, phô mai, bánh flan, trái cây (nạo nhuyễn hoặc ép lấy nước)…Và nhớ phơi nắng cho bé mỗi sáng em nhé!
 
 
BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

Đặc biệt, từ ngày 15/6/2011, danh sách BS tư vấn Khám bệnh Online của AloBacsi có thêm hai chuyên gia tâm huyết.

Đó là GS - BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Nguyên giám đốc BV Từ Dũ sẽ "gỡ rối" cho chị em về bệnh phụ khoa.

Và, TS.BS Lê Tuyết Hoa - 20 năm công tác tại BV Chợ Rẫy - chuyên ngành Đái tháo đường - Nội tiết sẽ giải đáp mọi thắc mắc về Nội Tiết - Tiểu đường.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.
 
AloBacsi.vn
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]