Làm sao để biết con đã no, không cần bú sữa nữa?

Trẻ sơ sinh chưa thể nói, đó là vấn đề khiến mẹ luôn đau đầu tự hỏi làm sao để biết con đã no, con đã uống đủ sữa?

15.5911

Dưới đây là những gợi ý thông minh nhận diện trẻ đã no, không cần uống sữa nữa mà mẹ nên ghi nhớ. Nhất là đối với các mẹ sinh con lần đầu tiên, kinh nghiệm này cực kì hữu ích đó.


Dựa vào cân nặng và việc đi vệ sinh để biết con đã ú đủ sữa chưa.

6 tuần đầu

tăng cân đều: Từ 3- 4 ngày sau sinh, bé mất khoảng 5 – 7% cân nặng so với lúc mới chào đời. Tuy nhiên, tình trạng này nhanh chóng được cải thiện sau khoảng 2 tuần. Và nếu chỉ dùng sữa mẹ mà bé vẫn tăng cân đều đều (trung bình 150 – 210gr/tuần) như những đứa trẻ bình thường khác nghĩa là con muốn nói “Con đã uống đủ sữa rồi mẹ à”.

Bé có thể tè và đi vệ sinh: Ngày đầu tiên sau sinh, chỉ cần 1 cái tã ướt, rồi tăng dần lên 5 – 6 cái/ngày là chuẩn rồi mẹ nhé.

Khi bé đi nặng phải dùng 3 – 4 cái/ ngày. Từ ngày thứ 5, phân của bé nên có màu vàng và nhão (đôi khi có hạt), không phải phân su.

Ngoài ra, sau khi bú, bé ngủ thiếp đi, không khóc nhè thì bạn cứ yên tâm là bé không thiếu sữa đâu.


Khi bé đã no sữa sẽ không quấy khóc.

Sau 6 tuần

Nếu cân nặng bé nhà bạn đạt chuẩn trong các mức dưới đây chứng tỏ bé không hề thiếu sữa đâu nhé:

- Từ 0 – 4 tháng: 150 – 210gr/tuần

- Từ 4 – 6 tháng: 120 – 150gr/tuần

- Từ 6 – 12 tháng: 60 – 120gr/tuần

Ngoài ra trong một ngày bạn phải thay tới 4 – 5 tã vì bé đi tè, nước tiểu có màu vàng nhạt và có mùi rất nhẹ cũng là biểu hiện hết sức bình thường nhé.

Về việc đi nặng của con, khoảng 4 – 6 tuần, một số bé không ị thường xuyên. Điều này là bình thường chừng nào bé vẫn tăng cân tốt. Nếu vài ngày mới đi thì phân phải mềm và rất nhiều. Sau 1 tháng, bé bắt đầu đi ít hơn (từ 3 – 4 lần/ngày). Đến khoảng 3 tháng là 2 lần/ngày, sau đó 1 – 2 ngày mới đi một lần. Phân bé chừng nào còn bú mẹ hoàn toàn thì vẫn màu vàng, lợn cợn hạt nhỏ xíu và sệt. Đến lúc bé bắt đầu ăn dặm thì phân mới thay đổi.

Các mẹ có thể tham khảo chế độ cho bé ăn sữa như sau:

Trẻ sơ sinh (1 tháng tuổi) cần được bú khoảng 500 – 600ml/ngày.

Trẻ từ 2- 4 tháng tuổi cần khoảng 700 – 800ml/ngày.

Trẻ 5 – 6 tháng là 800 – 1000ml/ngày.

Chi Chi (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Nên đọc

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]