Làm sao để con tôi bỏ rượu?

Vì rượu nhiều nên giờ tính tình nó hung hăng hơn, nhiều lúc mắng chửi vợ con, rất khó khuyên bảo. Tôi lo vì rượu nhiều, bạn bè xấu lôi kéo sẽ làm hỏng mất con.

15.5977
Con trai tôi ngoài 30 tuổi, lấy vợ và có con gái 5 tuổi. Cách đây mấy năm, khi vào làm ở một công ty, hết giờ làm buổi chiều là con tôi cùng bạn bè, anh em chơi thể thao, sau đó nhậu nhẹt đến tận tối khuya.
 
Vì rượu nhiều nên giờ tính tình nó hung hăng hơn, nhiều lúc mắng chửi vợ con, rất khó khuyên bảo. Tôi lo vì rượu nhiều, bạn bè xấu lôi kéo sẽ làm hỏng mất con. Có cách nào giúp con tôi không?

Nguyễn Thị Lệ(TP Bắc Giang)
 


Bác Lệ kính mến!

Để thức tỉnh con trai bác tránh xa hệ lụy từ việc uống rượu cần sự vào cuộc của cả nhà. Trước hết là vợ anh ấy. Chị ấy cần lựa lời phân tích, góp ý nhẹ nhàng lúc anh ấy vui vẻ và tỉnh táo, hạn chế kêu ca, phàn nàn lúc anh ấy vừa uống hoặc trước mặt bạn bè chỉ khiến anh ta xấu hổ, bực bội và có những hành động không kiềm chế.

Đối với 2 bác nên dùng uy quyền của mình để nghiêm khắc nhắc nhở con trai nên hạn chế bạn bè và nhậu nhẹt để dành thời gian cho gia đình. Ngoài ra, bác có thể nhờ một người thân nào đó có uy tín và được con trai bác tin tưởng, nể trọng tác động thêm. Cháu bé 5 tuổi cũng là một trợ thủ đắc lực. Đôi khi những lời nói của bố mẹ, của vợ không có tác dụng mạnh mẽ bằng lời nói của con gái. Chẳng hạn: "Ba ơi, con thích chơi với ba cơ, ba đừng về khuya nhé","Ba ơi, ba đừng uống rượu nhiều nhé". Một điều quan trọng nữa để giữ chân con trai ở nhà đó chính là không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ.

Khi tất cả những nỗ lực trên đều không có hiệu quả, bác nên nghĩ tới hướng kết hợp với những gia đình có con là bạn nhậu của con trai mình để hạn chế dần mối quan hệ này.

Chúc bác sớm giải tỏa được nỗi lo lắng, phiền muộn.
AloBacsi.vn
Theo Kiến thức

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]