Chơi với thú cưng
Đứa trẻ nào cũng thích vuốt ve đùa nghịch với một chú cún xinh xắn, đáng yêu... Nhưng bạn sẽ không biết được vật nuôi sẽ cư xử thế nào dù chúng là thú cưng đã lâu năm trong nhà. Vì thế, đừng bao giờ để trẻ nhỏ dưới 5 tuổi một mình với vật nuôi, dù chúng hiện lành đến mấy, vì có thể những trò chơi của trẻ sẽ làm chúng bực mình.
Hãy dạy trẻ cách đối xử với vật nuôi:
Vuốt ve chúng thật nhẹ nhàng từ bên hông (đừng đối mặt với chúng), từ phần đầu của cổ đến phần đuôi và đừng bao giờ sờ lên tai của thú cưng bởi vì đây là khu vực nhạy cảm nhất (đặc biệt là đối với các chú cún).
Giải thích cho trẻ hiểu rằng thú cưng nuôi là một sinh vật sống và nó có thể bỏ chạy hoặc tấn công trẻ khi cảm thấy nguy hiểm.
Đừng bao giờ đem thức ăn của vật nuôi đi nơi khác khi chúng đang ăn, và cũng đừng ăn uống ở trước mặt chúng. Đặc biệt là đừng nhìn thẳng vào mắt chúng.
Tạo cơ hội cho trẻ có thể chăm sóc vật nuôi cùng bạn (như dắt chúng đi dạo, tắm rửa cho chúng, dắt chúng đi thú y, lau chùi chuồng, cho ăn…)
Nhắc nhở trẻ không nên vuốt ve những con vật nuôi lạ.
Để trẻ tự do khám phá và làm bạn cùng thiên nhiên luôn mang lại nhiều điều thú vị và mới mẻ, thậm chí là cả những bài học tự nhiên bổ ích. Tuy nhiên, trẻ con sẽ có sự kháng cự mạnh mẽ đối với những điều làm trẻ có ấn tượng không tốt (như bị cảm sốt khi dang nắng quá lâu, bị sóng đánh khi ở biển, hay bị vật nuôi đe dọa…). Vì thế, bảo vệ để trẻ vui đùa an toàn sẽ giúp trẻ luôn tự tin tìm hiểu thiên nhiên, từ đó, thêm yêu quý thiên nhiên quanh mình hơn.