Liệu pháp quang động: Cơ hội mới cho người bệnh ung thư

Một cậu họcsinhy được chuẩn đoán mắc một dạng hiếm của bệnh ung thư, việc hóa trị không có tác dụng phải nhờ sử dụng liệu pháp quang động.

0

Bốn năm trước Connah Broom, 10 tuổi, sống ở Gronant, Flintshire (Anh) có 11 khối u trên cơ thể và việc hóa trị gần như không có tác dụng.

Sau khi phương pháp hóa trị liệu và các phương pháp điều trị truyền thống khác không có tác dụng, gia đình cậu bé bắt đầu tìm kiếm các phương thức điều trị khác.

 
 
PDT sử dụng tia laser hoặc các nguồn sáng khác, kết hợp với một loại chất cảm quang để tiêu diệt các tế bào ung thư.

Năm 2007, họ được biết một bệnh viện tư nhân ở Mexico cung cấp một phương pháp điều trị ung thư mới được gọi là liệu pháp quang động (PDT).

PDT sử dụng tia laser hoặc các nguồn sáng khác, kết hợp với một loại chất cảm quang để tiêu diệt các tế bào ung thư. Tại Anh, nó được sử dụng để điều trị một số bệnh ung thư như ung thư da.

Theo bà Debbie Broom, mẹ Connah, cậu đã phải trải qua hai tuần tập trung điều trị ở Mexico vì phương pháp này không có ở Anh. Sau đó, cậu tiếp tục điều trị tại nhà, nơi cậu sống với ông bà, và cha cậu Chris Broom. Sau 4 năm điều trị, hiện Connah chỉ còn 1 khối u nguyên phát ở bụng.

"Chúng tôi đang chiến đấu và Connah cũng đang chiến đấu.", bà Broom nói.

Bà Broom tin rằng việc sử dụng liệu pháp PDT, kết hợp với một chế độ ăn uống hữu cơ lý, là nguyên nhân khiến cho sức khỏe của Connah đang tốt hơn.

Tuy nhiên, bác sĩ điều trị của Connah, TS Eamonn Jessup ở trung tâm phẫu thuật trung ương Prestatyn, cho rằng không chắc chắn liệu pháp điều trị này có tác dụng đến các khối u của Connah hay chính cơ thể của cậu có khả năng chống lại ung thư.

"Sức khỏe của cậu lúc này rất khả quan", ông nói. "Thực sự là không rõ nguyên nhân tại sao hầu hết các khối u biến mất. Dù là lý do gì, nhờ phương pháp điều trị hay nhờ bản thân, chúng cũng đang biến mất và tôi không biết lý do.”

Bà Broom cho biết gia đình sẽ tiếp tục điều trị cho cậu đến khi tiêu diệt khối u cuối cùng.

Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 80 trẻ em ở Anh mắc phải căn bệnh này.

AloBacsi.vn
TheoMinh Trâm - Khoa học & Đời sống

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]