Ung dung chống chọi ung thư nhờ liệu pháp mới

Cô bé Tâm hấp hối ngày nào, giờ đã trở nên khỏe hơn và tự đi lại xung quanh bằng nạng nhờ liệu pháp liệu pháp xạ trị mới Tomo Therapy (liệu pháp cắt lớp).

15.6135

Năm 2006, khi bước vào độ tuổi trăng tròn, Tâm được chuẩn đoán bị ung thư xương bên chân trái và việc điều trị cứ dần đi vào ngõ cụt. Vùng ung thư đã phát triển và lây lan rộng, bác sĩ điều trị khẳng định không còn cách nào để cứu chữa cho căn bệnh quái ác. Cô bé ở trên ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Mẹ cô bé không ngừng tìm kiếm một tia hi vọng để cứu con dù là nhỏ nhất. Tình cờ đọc được trên báo bài viết về liệu pháp xạ trị mới Tomo Therapy, mẹ Tâm quyết định đem con đến PCC (Trung tâm điều trị ung thư Parkway) ở Singapore.


Tại đây, Tâm và mẹ được giới thiệu cho gặp bác sĩ Ang Peng Tiam. Trước khi bắt đầu việc chữa trị dưới sự đồng ý của mẹ Tâm, bác sĩ Ang đã tận tình tư vấn và kiên nhẫn giải thích cặn kẽ về tình trạng bệnh của Tâm, cơ hội phục hồi mong manh cũng như hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Tác động từ vài đợt hóa trị khiến cho khối u lớn đang nhô ra khỏi xương mông và chiếm toàn bộ vùng xương chậu trái bắt đầu co cụm lại. Điều này rất khả quan vì biện pháp chữa trị này cũng sẽ có hiệu quả đối với những tế bào ung thư nhỏ không thấy được bằng mắt thường. Tuy nhiên, Tâm phải đối mặt với một sự thật khác rằng, không nên giữ lại chân trái nếu muốn nắm lấy cơ hội được chữa khỏi bệnh.

Tin cậy vào lời tư vấn chuyên môn của bác sĩ, Tâm và mẹ cùng thống nhất đưa ra quyết định cuối cùng, đồng ý phẫu thuật cắt bỏ chân trái. Đó là một quyết định sáng suốt. Sau khi chấp nhận cắt bỏ chân trái chỉ như một hi vọng mong manh là được tiếp tục sống, Tâm đã trở nên khỏe hơn và tự đi lại xung quanh bằng nạng.

Bên cạnh sự tận tâm của bác sĩ Ang, như một cách hỗ trợ về tinh thần, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên cũng luôn sát cánh bên hai mẹ con Tâm từ lúc mới nhập viện. Đoán biết được việc chữa trị kéo dài đem lại khó khăn không ít về tài chính, họ cũng không ngần ngại, tận tình giúp mẹ con Tâm tìm hiểu về các khoản trợ cấp y tế của bệnh viện. Tâm và mẹ không thể nào có thể bày tỏ được hết lòng biết ơn sâu sắc đối với họ.


Hiện Tâm vẫn tiến hành thêm các đợt hóa trị để tiêu diệt những tế bào ung thư còn lẩn khuất nhưng chắc chắn rằng cuộc sống của cô bé thực sự đang trở nên tươi sáng hơn.


Để tìm hiểu thêm về liệu pháp xạ trị mới Tomo Therapy, PCC tổ chức hội thảo "Giáo Dục Nâng Cao Nhận Thức Về Sức Khỏe - Bạn đang trong tình trạng nguy hiểm về sức khỏe?"

Trình bày bởi: Bác sĩ Ang Peng Tiam và Bác sĩ Charles Tsang.


Tại: Khách sạn Legend Sài Gòn, 2A-4A Tôn Đức Thắng Quận 1, Tp.HCM vào lúc 8h30-11h30 ngày 17/11/2012.


Để được tư vấn riêng sau hội thảo từ 11h30 đến 13h00, vui lòng đăng ký trước và đem theo hồ sơ bệnh án.


Để đăng kí, gửi email đến: [email protected]

Để biết thêm thông tin, liên hệ: Ms Khánh(+848) 39333257
AloBacsi.vn
Theo Tấn Tài - VietNamNet
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]