426
bệnh nhân bị bệnh COPD đã tham gia
nghiên cứu. Họ được chia thành hai nhóm gồm nhóm người điều trị theo
phác đồ thông thường và nhóm còn lại được tham gia thêm chương trình
hướng dẫn của bệnh viện. Chương trình này kéo dài 90 phút hằng tuần, bao gồm giáo dục cho bệnh nhân về cách đánh giá bệnh, sử dụng các
loại thuốc, tránh các yếu tố
nguy cơ và cách
đối phó khi bệnh
bùng phát.
Kết quả sau một năm theo dõi cho thấy
tỉ lệ người nhập viện ở nhóm được hướng dẫn cao hơn (27% so với 24%) đồng thời tỉ lệ tử vong cũng cao hơn. Các nhà khoa học đang bối rối khi kết quả này lại trái ngược với
mong đợi.