Mặc áo ngực bó dễ bị ung thư vú

Hầu hết phụ nữ thường sử dụng áo ngực để giúp mang lại nét tao nhã. Tuy nhiên, nếu không sử dụng đúng cỡ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

15.5981

Theo kết quả một cuộc nghiên cứu của Trường ĐH Harvard (Hoa Kỳ) được công bố trên tạp chí Instances of India, tình trạng chị em mặc áo ngực quá bó có liên quan đến nguy cơ phát triển ung thư vú.

Các cuộc nghiên cứu khoa học cho thấy, việc sử dụng áo ngực quá bó có thể gây cản trở quá trình lưu thông máu và làm tổn hại các mô ở vú. Hậu quả dẫn đến việc lượng oxy và vitamin cung cấp tới các tế bào ở vú bị hạn chế, đồng thời các độc tố cũng bị tích lại ở đó.

Các nhà nghiên cứu cho biết, mối đe dọa bị ung thư vú sẽ càng gia tăng hơn đối với những chị em mặc áo ngực bó suốt 12 giờ, đặc biệt với những chị em thường mặc áo ngực trong khi ngủ.

Qua cuộc nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng, những trường hợp có thể bị ung thư vú cao nhất rơi vào số chị em thuộc tầng lớp trung lưu, vì họ phải thường xuyên mặc áo ngực bó để tôn thêm vẻ quý phái cho dáng vẻ của mình mỗi khi đi dự đám tiệc…

Bác sĩ Mody - chuyên gia sức khỏe, tuyên bố rằng, các mạch bạch huyết (lympatic vessels) trong mô vú rất mảnh và vô cùng nhạy cảm trước các áp lực. Và, việc sử dụng áo ngực quá bó sẽ làm giới hạn lượng bạch huyết chuyển tới vú. “Tình trạng này sẽ khiến các chất độc tích lũy ở vú, không thể loại thải và đồng thời thúc đẩy quá trình hình thành các tế bào ung thư”, Mody nói.

Bác sĩ Smiti Kamath - một chuyên gia sản, phụ khoa, bổ sung: quá trình lưu thông bạch huyết ảnh hưởng lớn đến tình trạng của vú. Không chỉ mặc áo ngực bó, mà ngay cả khi chị em sử dụng dây đai ngực trong lúc ngủ cũng làm ngăn cản quá trình lưu thông của bạch huyết và gây nên tình trạng thiếu oxy và máu ở vú. “Tình huống này có liên quan đến sự gia tăng nguy cơ ung thư”, Kamath nói.

Bác sĩ chuyên khoa ung thư MV Shah giải thích, đối với số chị em mà tiền sử gia đình có người bị ung thư vú cần thận trọng hơn. “Việc sử dụng áo ngực có kích cỡ quá bó sẽ ngăn cản quá trình cơ thể loại thải các tế bào ung thư và các độc tố có hại như dioxin, benzen và các loại hóa chất sinh ung thư khác có trong các mô mỡ ở vú”, Shah nói.

Giới chuyên môn cho biết, phương pháp hữu hiệu giúp chị em tránh nguy cơ bị ung thư vú là thường xuyên rèn luyện thể chất, tuân thủ chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng. Và, cho dù bạn có lâm vào trường hợp do di truyền hay không, chị em luôn được khuyến khích nên chú ý tới việc sử dụng áo ngực sao cho thoải mái, tự nhiên, tránh gò ép quá mức.

Theo Nguyễn Niệm - Phụ Nữ TPHCM/My Magz

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]