Mầm bệnh trong đồ bơi hàng "si"

Đồ bơi hàng "si" giá rẻ, mẫu mã đa dạng là sự lựa chọn của nhiều người. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế lại cảnh báo nguy cơ lây nhiễm các bệnh từ loại chúng.

0

Mặc dù đã giặt giũ, phơi khô trước khi sử dụng nhưng chỉ sau vài lần dùng đồ bơi hàng "si" mua tại chợ đồ cũ, chị N.T.T. ở Cầu Giấy, Hà Nội có dấu hiệu ngứa vùng kín. Đi khám BV Phụ sản Hà Nội, chị T. được các bác sĩ kết luận bị viêm nhiễm vùng kín do nấm, nếu không điều trị dứt điểm có thể gây biến chứng như tắc vòi trứng dẫn đến vô sinh.

Theo BS Nguyễn Lê Hoa, trưởng khoa khám bệnh BV Da liễu T.Ư, do đồ lót, đồ bơi cũ tiếp xúc trực tiếp với những vùng da mỏng, nhạy cảm nên tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh da liễu, hoa liễu, bệnh truyền nhiễm từ những người sử dụng trước hơn hẳn quần áo mặc ngoài. Điều đáng nói những người mua đồ cũ không thể nào biết đâu là món đồ mang mầm bệnh và món đồ nào không. Việc giặt giũ, phơi trước khi sử dụng không loại trừ hoàn toàn các nguy cơ lây nhiễm bệnh. Những loại quần áo cũ để lâu trong thời gian dài mà không được bảo quản, vệ sinh đúng cách sẽ trở thành môi trường lây nhiễm bệnh cho người sử dụng.

Bác sĩ Hoa khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn những loại đồ dùng, quần áo có nguồn gốc rõ ràng. Riêng những loại quần áo, đặc biệt đồ lót hay đồ bơi, chỉ nên sử dụng đồ mới, không dùng chung, đề phòng nguy cơ lây nhiễm bệnh. Nếu phải dùng đồ cũ cần lựa chọn kỹ càng, phải hấp, sấy trong môi trường vô trùng hoặc giặt, phơi và ủi ở nhiệt độ cao.

Cùng quan điểm trên, ThS.BS Nguyễn Hữu Trường, Trung tâm Dị ứng và miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng khi mua đồ lót, đồ bơi, quần áo cho trẻ vì da trẻ nhỏ lúc này còn mỏng, hệ thống miễn dịch lại yếu nên rất dễ lây nhiễm bệnh. Trước khi sử dụng cần giặt sạch sẽ, phơi phóng cẩn thận ngay cả đối với đồ mới để đề phòng nguy cơ có hại đối với sức khỏe.

AloBacsi.vn
Theo Quỳnh Liên - Tuổi trẻ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]