Những nơi "trú ngụ" của mầm bệnh trong phòng bé

(Làm Mẹ) - Các mẹ luôn muốn con mình khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Chính vì thế, mẹ nên quan tâm đến một số nơi tồn tại những mầm bệnh có hại cho bé để bảo vệ sức khỏe con một cách tốt nhất.

15.6056

1. Đồ chơi

Rất nhiều trẻ nhỏ có thói quen ngậm đồ chơi. Việc bé ngậm đồ chơi, làm rơi xuống sàn nhà và tiếp tục cầm lên để ngậm sẽ rất dễ khiến vi trùng từ đồ chơi xâm nhập vào cơ thể.

Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều loại đồ chơi được làm từ nguyên liệu không bảo đảm hoặc mang hóa chất độc hại cũng sẽ khiến bé dễ bị mắc bệnh.

Chính vì thế, bạn cần thường xuyên lau rửa, làm sạch đồ chơi của bé. Bạn cũng có thể khử trùng đồ chơi cho bé bằng các loại hóa chất chuyên dụng và không độc hại.

2. Thú nhồi bông

Thú nhồi bông cấu tạo từ các loại sợi giả lông thú nên có nhiều “hang ổ” để vi trùng tá túc. Các bé lại rất thích ôm hôn, cưng nựng thú nhồi bông suốt cả ngày, thậm chí là khi đi ngủ. Điều này sẽ khiến bé dễ bị bệnh hơn. Không chỉ thế, những sợi lông trên thú nhồi bông sẽ khiến mũi bé cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu.

Do đó, để đảm bảo vệ sinh cho thú nhồi bông của bé thì bạn nên làm sạch chúng trong nước ấm và xà phòng, sau đó phơi dưới nắng to hoặc sấy khô trong 45 phút, ít nhất là 3 tuần một lần. Nếu bạn không có thời gian thì bạn có thể sấy thú nhồi bông bằng tủ sấy nóng trong khoảng 45 phút.

3. Thảm trải sàn

Thảm trải sàn là nơi mà bé tiếp xúc nhiều nhất trong ngày với hầu như tất cả các bộ phận trên cơ thể. Dù làm bằng chất liệu gì đi chăng nữa thì thảm trải sàn cũng là nơi trú ngụ lý tưởng của vi khuẩn và vi trùng gây bệnh. Lời khuyên dành cho bạn đó chính là hút bụi và làm sạch thảm từ 3 đến 4 lần mỗi tuần để loại bỏ các mầm bệnh nêu trên. Bạn cũng nên giặt thảm, phơi nắng hoặc thay mới tối thiểu 3 tháng 1 lần để đảm bảo sức khỏe của bé. 

Nếu bạn làm đổ thức ăn hoặc làm dây bẩn lên bề mặt thảm thì nên làm sạch ngay để vi khuẩn không có điều kiện phát triển và gây bệnh cho con.

4. Vách tường

Vào khoảng thời gian bé biết bò hay chập chững biết đi, bé rất hay bám, vịn vào vách tường để đứng lên, sau đó có thể bé lại cho tay vào miệng để ngậm. Điều này sẽ khiến cho vi khuẩn dễ dàng đi theo đường miệng vào cơ thể của bé. 

Vì vậy, các mẹ nên để ý, không cho bé ngậm tay và khi đến giờ ăn thì nên vệ sinh tay chân cho con sạch sẽ.

5. Gối ôm, drap giường

Trong gối ôm và drap giường thường có sự tồn tại của con mạt. Chúng có kích thước rất nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy được. Chúng được nuôi dưỡng bởi chính lớp tế bào chết bong ra từ cơ thể. Chất thải của con mạt thường bay lơ lửng trong không khí và là tác nhân gây dị ứng và hen suyễn cho bé. 

Để hạn chế nguy cơ kích ứng bệnh từ gối ôm và drap giường thì bạn nên vệ sinh chúng thường xuyên. Giặt sạch và phơi nắng luôn là một biện pháp hiệu quả trong trường hợp này.

6. Ngăn kéo đựng quần áo

Ngăn kéo quần áo không phải là một nơi an toàn và sạch sẽ như bạn vẫn thường nghĩ. Đây là nơi trú ngụ của một số loại vi khuẩn E. coli (loại vi khuẩn gây ra bệnh tiêu chảy). Chính vì thế, bạn nên thường xuyên lau chùi, dọn dẹp và sắp xếp lại tủ quần áo, đặc biệt là mặt tủ và ngăn kéo.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]