Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của Viện
khoa học Carnegie, được công bố
trên tạp chí Thiên nhiên của Mỹ số ra ngày 17/8,
Mặt Trăng có thể được hình
thành muộn hơn so với những tính đoán trước đây của giới chuyên gia.
Theo học thuyết về nguồn gốc
hình thành Mặt Trăng, hành tinh này được tạo ra bởi
một sự
va chạm mạnh giữa một vật thể lớn và Trái Đất nguyên thủy.
Năng lượng phát ra từ sự va chạm trên mạnh tới mức Mặt Trăng được hình thành từ
những magma - đá nhão trong
lòng đất -
tan chảy phát tán trong vũ trụ. Khi Mặt
Trăng nguội lạnh, những magma này cô đặc lại thành những thành phần khoáng chất
khác nhau. Việc
phân tích những mẫu đá lấy được từ Mặt Trăng đã giúp các nhà
khoa học đưa ra ước đoán mới về thời điểm Mặt Trăng được hình thành.
Các nhà khoa học thuộc Viện Carnegie đã phân tích các chất đồng vị của nguyên tố
chì và
neodymium trong một mẫu đá có tên khoa học là
Ferroan Anorthosite (FAN) được coi là loại đá tồn tại lâu đời nhất trên Mặt
Trăng và đã xác định được thời điểm Mặt Trăng hình thành - đó là cách đây 4,36
tỷ năm.
Con số này thấp hơn so với những tính toán trước đây của giới khoa học, cho rằng
Mặt Trăng được hình thành cùng thời điểm với Mặt Trời - tức là cách đây 4,568 tỷ
năm./.