Máy X quang cầm tay giúp điều trị bệnh mãn tính

15.6088
Theo Daily Mail ngày 24/5, các chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu Mircosoft Redmond của Mỹ phát minh ra một loại máy chụp X quang cầm tay có thể giúp bệnh nhân tích cực điều trị hơn.

Thiết bị chụp X quang mới có tên gọi AnatOnMe gồm một máy chiếu hình, một máy ảnh kỹ thuật số, một máy ảnh hồng ngoại và một con trỏ laze.

Máy chiếu hình có thể chiếu lên da bệnh nhân, lên mô hình cơ thể người hoặc lên tường sáu loại hình ảnh tổn thương điển hình đã được lưu trong bộ nhớ, từ đó giúp bệnh nhân tham khảo để tự phán đoán mức độ cũng như loại hình chấn thương mà mình đang mắc phải

Hình ảnh chi tiết này còn bao gồm cấu trúc xương, mô cơ, gân và hệ thần kinh.

Sau khi cho bệnh nhân xem các hình ảnh trên, các bác sỹ sẽ tiếp tục sử dụng máy ảnh để lấy tư liệu từ bệnh nhân, ghi lại quá trình điều trị của bệnh nhân, từ đó đốc thúc bệnh nhân luyện tập theo yêu cầu nhằm thúc đẩy tốc độ hồi phục.

Cuối cùng, các bác sỹ sử dụng máy ảnh hồng ngoại và con trỏ laze để phác họa lại hình ảnh vị trí bị tổn thương của bệnh nhân, sau đó in hình ảnh này ra làm tư liệu để người bệnh có thể mang về nhà.

Nhóm nghiên cứu thiết bị trên do Tao Ni, Amy Karlson và Daniel Wigdor dẫn đầu, cho biết họ hy vọng sự ra đời của thiết bị này sẽ có thể giúp các bác sỹ động viên khuyến khích bệnh nhân kiên trì điều trị.

Các nhà nghiên cứu cho rằng trong số nhiều bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, có từ 30-50% người bệnh sớm dễ dàng từ bỏ liệu trình điều trị. Họ hy vọng phát minh mới này sẽ giúp các bệnh nhân tham gia điều trị tích cực hơn./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]