>
>
Kết quả này được thống kê từ 632 trường hợp
trẻ em được
sinh ra tại một bệnh viện tại Mỹ. Một nửa trong số trẻ em này đã từng tiếp xúc với loại thuốc
điều trị chứng
động kinh khi còn đang ở trong bụng mẹ. Sau một quá trình theo dõi, người ta thấy rằng: trong số những
đứa trẻ bị tác động bởi loại thuốc điều trị động kinh ngay khi còn ở trong bụng mẹ thì có 9 trẻ bị mắc chứng
tự kỷ. Tỷ lệ này nhìn chung là rất nhỏ, song rất đáng quan tâm, bởi nó tiềm ẩn nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe, mà đặc biệt là
hệ thần kinh của con người. Cụ thể: các thành phần có chứa trong thuốc điều trị động kinh (trong đó có acid valproic) rất có ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của
não bộ thai nhi, khiến cho não bộ bị tổn thương và dẫn tới chứng tự kỷ ở trẻ nhỏ sau này.
Thông thường, từ tháng mang thai thứ 3 trở đi, não bộ thai nhi bắt đầu hình thành và hoàn thiện. Vì vậy, các nhà khoa học khuyên phụ nữ mang thai cần thận trọng khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào và cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ.
Theo Sức khỏe và đời sống/ABC news, 2/12/2008