Bệnh trĩ là 1 loại bệnh lý không gây ảnh hưởng đến tính mạng nhưng nó đem lại nhiều rắc rồi cho người bệnh không chỉ là những bất tiện trong sinh hoạt mà còn là những cảm giác đau đớn khiến người bệnh khó chịu. Tuy nhiên lại rất nhiều bệnh nhân có tâm lí ngại đi khám chữa bệnh trĩ tại các cơ sở y khoa vì bệnh trĩ là bệnh liên quan đến hậu môn – vùng kín nên mọi người ngại đi chữa bệnh. Sau đây là 1 vài giải pháp giúp người mắc bệnh trĩ có thể tự 1 cách hiệu quả nhất có thể.

I. Chườm đá lạnh để điều trị trĩ

Đá lạnh không chỉ những làm búi trĩ của bạn co dần lại mà nó còn có khả năng giảm đâu tức thời cho bạn. Đá lạnh giống như 1 loại thuốc tê khiến bạn nhanh chóng giảm đâu đớn. Bạn nên áp dụng chườm đá lạnh từ 3 đến 4 lần trong 1 ngày 1 cách thật đều đặn và thường xuyên cho đến khi cảm giác đâu nhức giảm xuống, búi trĩ đỡ sưng và có xu hướng đang đàn co lại. Với biện phá chườm đá lạnh thì quá trình chữa trị bệnh trĩ tại nhà của bạn đã được hỗ trợ để thành công hơn rất nhiều lần.

II. Dùng nước ấm để ngâm hậu môn

Đối với bệnh nhân bị mắc bệnh trĩ thì tốt nhất bạn nên tắm bằng nước ấm chứ không nên sử dụng nước lạnh. Đặc biệt bạn cũng có thể ngâm hậu môn trong nước ấm để tầm 20 phút, khi áp dụng biện pháp này thì bạn sẽ thấy cảm giác đau đớn được thuyên giảm và hơn nữa nó còn giúp bạ lưu thông khí huyết và mang lại cho người bệnh sự dễ chịu thoải mái hơn. Ngâm hậu môn trong nước ấm cũng giúp người bị bệnh trĩ có thể tăng số lượng máu được truyền đến các búi trĩ chính thế mà đây là 1 biện pháp hiệu quả để điều trị bệnh trĩ tại nhà.

III. Dùng lá thuốc để xông hơi chữa trĩ

Phải nói rằng đây mới là phương pháp tốt nhất để bệnh nhân có thể chữa trị triệt để bệnh trĩ. Với phương pháp dùng lá thuốc xông hơi này bệnh nhân sẽ được điều trị bệnh 1 cách nhanh chóng mà lại không mất nhiều chi phí, hơn nữa cách là lại rất dễ dàng và đơn giản.

Dùng hỗn hợp các loại lá sau: ngải cứu, lá lốt, lá sung, lá cúc tần mỗi loại lấy 1 nắm lá và thái nhỏ ra cùng với 1 củ nghệ sau đó đun sôi hỗn hợp ấy. Khi dung dịch đã sôi thì đổ 1 bát nước bồ kết vào rồi tiếp tục đun nhỏ lửa trong khoảng thời gian là 10 phút.

Cuối cùng đem ra để xông hậu môn. Khi nước đã nguội bớt có thể ngâm trực tiếp hậu môn vào hỗn hợp dung dịch trên. Sau khi ngâm xong cần lau khô và nằm nghỉ ngơi. Duy trì đều đặn 2 lần 1 ngày và sau khoảng 2 tuần lễ thì bạn sẽ khỏi bệnh trĩ.