Mổ đẻ thành công cho sản phụ đang bị hôn mê sâu

GiadinhNet - PGS.TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết: “Sản phụ này đã hôn mê sâu, nhưng tim thai 34 tuần tuổi trong bụng người mẹ vẫn đập đều đặn. Lúc đó các bác sĩ chỉ hy vọng cứu được em bé và phải thực hiện thật nhanh! Nhưng sau cuộc phẫu thuật, kết quả đã nhân đôi: Em bé được an toàn và người mẹ vẫn sống, được điều trị tốt hơn”.

15.6004

Sự sống kỳ diệu được tính bằng giờ

Bác sĩ Bạch Quốc Khánh - Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, sản phụ V.T.H (ở Đông Hưng, Thái Bình) nhập viện ngày 30/9. Sản phụ H bị bệnh ung thư máu cấp tính, chảy máu nhiều nơi và xuất huyết não không cầm được.

Sản phụ H đang mang thai lần thứ hai. Khoảng một tháng trước khi sinh, chị thấy một bên chân tím tái, đau buốt và quyết định đi thử máu xét nghiệm. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kết luận: Chị bị ung thư máu. Vợ chồng chị lại khăn gói từ Thái Bình lên Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tiến hành các thủ tục nhập viện.

Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu cấp thể M3 với tình trạng tế bào bạch cầu tăng rất cao và rối loạn đông máu nặng. Theo dự kiến, bệnh nhân sẽ được điều trị rối loạn đông máu về mức chấp nhận được, sau đó thực hiện phẫu thuật lấy thai nhi vào sáng ngày 3/10 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (lúc này thai đã được 34 tuần tuổi).

Nhưng bệnh tình chuyển biến nhanh, tối 2/10 bệnh nhân đột ngột bị xuất huyết não và rơi vào trạng thái hôn mê. Các y bác sĩ của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã nhanh chóng hội ý với gia đình tìm cách mổ vừa để cứu cháu bé trong bụng mẹ vừa để bệnh nhân có thêm sức khỏe để duy trì sự sống.

Tuy nhiên bác sĩ Bạch Quốc Khánh cho biết, bệnh này có thể gây xuất huyết não, máu sẽ chảy ồ ạt, không cầm được cho đến lúc tử vong. Trong trường hợp đó, tiên lượng là 90-95% bệnh nhân sẽ tử vong trong 1-2h.

Vì sức khỏe chị H quá yếu, khó có thể di chuyển được nên Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã liên hệ sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhờ can thiệp. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cử kíp mổ gồm 5 người do TS Lê Thiện Thái - Phó Giám đốc Bệnh viện dẫn đầu sang hỗ trợ để mổ cứu cháu bé.

2h sáng ngày 3/10, bé gái nặng 1,9kg đã được đưa ra khỏi bụng mẹ thành công và được chuyển đến Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương để được chăm sóc đặc biệt.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai bệnh viện

Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương - bác sĩ Bạch Quốc Khánh chia sẻ đây là trường hợp hi hữu, lần đầu tiên trong cuộc đời làm nghề Y ông chứng kiến. Và đây cũng là lần đầu tiên, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thực hiện ca mổ ngay tại Viện dù không có phòng mổ, vì từ trước đến nay Viện không thực hiện các ca can thiệp ngoại khoa. Trong vòng 30 phút, một phòng mổ đã được chuẩn bị, kíp mổ gồm 8 người với đầy đủ các chế phẩm máu sẵn sàng truyền cho bệnh nhân.

Sản phụ H với nguy cơ tử vong tới 90% trong vòng vài giờ đồng hồ trong khi siêu âm thai vẫn sống bình thường, vì vậy, các bác sĩ quyết tâm bằng mọi cách phải mổ bắt thai để cứu sống cháu bé vì nếu không, có thể em bé sẽ tử vong cùng mẹ.

Bác sĩ Bạch Quốc Khánh cho biết, trước đây từng có nhiều trường hợp thai phụ bị bạch cầu cấp. Tuy nhiên, các bác sĩ chỉ điều trị để thai phụ có thể lực tốt nhất đợi đến ngày sinh, sau đó tiếp tục truyền hóa chất để tiêu diệt tế bào ung thư. Trong trường hợp của bệnh nhân H, bác sĩ không thể áp dụng cách này.

Sau ca mổ, sản phụ H vẫn hôn mê sâu do xuất huyết não trước đó, đã được truyền một đợt hóa chất. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy thể trạng bệnh nhân đã khá lên nhiều, tế bào ung thư đã giảm dần. “Quyết định mổ cho sản phụ là một quyết định đúng đắn. Ngoài việc cứu sống cháu bé thì người mẹ có cơ hội để điều trị tốt hơn. Tuy nhiên, do bệnh nặng, xuất huyết não và hôn mê sâu nên việc sản phụ có tỉnh lại hay không còn phải chờ thời gian”, bác sĩ Bạch Quốc Khánh chia sẻ.

 

Cháu bé có sức khỏe tốt

Tin từ TS Vũ Bá Quyết - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Hiện sức khỏe của cháu bé đã tiến triển tốt, được đưa ra ngoài lồng kính để tập thở và làm quen với môi trường mới.

 H.Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]