Mỗi năm có trên 150 trẻ bị ung thư

Con số trên được BS. Trần Chánh Khương, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho biết, mỗi năm có khoảng 150-170 trẻ em bị ung thư do gen di truyền và do môi trường.

15.6041

Nếu phát hiện sớm, khoảng 75% trẻ có thể được trị khỏi.

Theo BS. Khương, khi trẻ sốt cao kéo dài trên 38,5oC trong 2 tuần, có vết bầm da, chảy máu ở mũi, răng; xanh xao và mệt mỏi; có khối u, hạch, chỗ sưng bất thường; đau xương gần khớp kéo dài, đi khập khễnh; nhức đầu tăng dần có nôn ói buổi sáng; đốm trắng ở tròng đen mắt; bụng to bất thường và có bướu... các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay để khám bệnh vì đó là những dấu hiệu sớm nhất cho biết trẻ có thể mắc bệnh.                    
 
 Tuân Nguyễn

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]