Trường Mẫu giáo Hoa Sen (xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh) vừa tạm đóng cửa để tiến hành vệ sinh, phun xịt thuốc xử lý dịch bệnh tay-chân-miệng (TCM). Trường này có ba lớp với 91 cháu theo học. Ngày 12-9, có hai cháu học trường này nhập viện và ba cháu khác phải điều trị ngoại trú do bệnh này. Theo quy định, đến ngày 29-9, Trường Mẫu giáo Hoa Sen sẽ mở cửa hoạt động bình thường.

Chiều cùng ngày, thầy Sầm Hoàng Minh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), cho biết huyện này cũng đã có bốn trường mẫu giáo phải tạm đóng cửa do bệnh TCM. Trong đó, một trường có bốn cháu mắc bệnh từ ngày 29-8 đến 7-9 và có một cháu chết.

Tính từ đầu năm 2011 đến nay, tỉnh Hậu Giang có 219 ca mắc bệnh này, trong đó hai trường hợp tử vong.

G.TUỆ


Video đang được xem nhiều