Vừa qua, tôi
đã phải trải qua một ca phẫu thuật cắt toàn bộ túi mật bị viêm nhiễm và lấy ra được nhiều sỏi mật
(chỉ định mổ mở, do không mổ được nội soi), tính đến nay đã được hơn 3 tháng, vết mổ mở đã liền và
không còn đau.Tôi muốn được tư vấn về chế độ ăn uống và cần kiêng khem như thế nào trong sinh hoạt
hằng ngày trong điều kiện cơ thể không còn túi mật để dự trữ và co bóp để tiết dịch mật giúp cho
quá trình tiêu hóa thức ăn.
|
Ảnh minh họa
|
Một số bệnh lý như viêm túi mật mạn tính, sỏi lớn ở túi
mật thì thường có chỉ định phẫu thuật cắt hoàn toàn túi mật. Phương pháp cắt túi mật thường tiến
hành phẫu thuật nội soi, tuy nhiên, một số trường hợp không thể nội soi thì bác sĩ sẽ tiến hành
phẫu thuật mở.
Sau khi cắt túi mật thời gian đầu,
tùy vào tình trạng cơ thể, nếu bạn
khỏe mạnh, không thấy đau đớn có thể ăn uống bắt đầu lại bình
thường. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khoẻ lâu dài, tốt nhất bạn nên ăn uống đồ dễ tiêu, tránh chất béo
từ mỡ động vật, đồ chiên xào.
AloBacsi.vn
Theo TS.BS Lê Thị Thanh Nhạn - Kiến thức