Nếu không cho trẻ bú trong 4 tiếng thì sữa mẹ có bị hư không?

Nếu qua 4 tiếng mà không cho bé bú, có cần phải vắt bỏ sữa đi mới cho trẻ bú không? Nếu em không vắt ra mà cho bé bú, bé có bị sao không BS.

15.6433
Thưa bác sĩ!

Nếu không cho trẻ bú hơn 4 tiếng thì sữa mẹ có bị hư không? Có cần phải vắt bỏ sữa đi mới cho trẻ bú không? Nếu em không vắt ra mà cho bé bú, bé có bị đi phân lỏng và có mùi hôi không? Và cho em hỏi thêm: Bệnh bướu xương sọ ở trẻ sơ sinh có nguy hiểm không? Nguyên nhân nào dẫn tới bệnh đó. Cục bướu đó có tự động xẹp được không? Xin cám ơn bác sĩ!


(Sở Đình – TPHCM)

Em Sở Đình thân mến,

Nếu em không cho bé bú và sữa vẫn còn trong tuyến vú thì không có gì hư cả em à. Chỉ sợ em không cho bé bú thường xuyên thì tuyến sữa sẽ căng cứng và có thể gây biến chứng căng đau, áp xe…

Do đó, không nhất thiết phải vắt bỏ sữa và em có thể cho bé bú khi bé có nhu cầu, nói chung càng nhiều càng tốt. Sữa mẹ là nguồn thức ăn và dinh dưỡng tốt nhất cho bé, cho nên không thể làm cho bé bị rối loạn tiêu hóa như em đã nghĩ. Em đừng quá lo lắng về vấn đề này.

Còn câu hỏi về bướu của bé, em cần mô tả bướu kỹ hơn BS mới có thể tư vấn cụ thể. Ở trẻ sơ sinh thường gặp là bướu huyết thanh, không biết em đề cập đến bướu này phải không?

Nếu là bướu này, em tham khảo theo đường link sau:

>>

Chúc bé bú khỏe, ngủ ngon nhé!

BS-CKI Nguyễn Thị Thu Thảo

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]