Nếu sinh vật lạ trong áo nịt ngực là đỉa: Có thể gây viêm da, nhiễm trùng

(Xã hội) - Khi mặc áo ngực có đỉa, đỉa sẽ "chui ra" và hút máu người dùng. Nếu người dùng không biết, vết thương sẽ gây ngứa, viêm da, nhiễm trùng...

15.565

Mới đây, ngày 19/6, một tài khoản mạng xã hội có nickname T.L đã chia sẻ hình ảnh nghi là đỉa đang bò lúc nhúc trong áo ngực có nhãn Trung Quốc. Chị L. cho biết, mình mua chiếc áo ngực này tại chợ quê với giá 100 nghìn. "... Áo ngực này có mút dày nhưng ko phải là mút cao su. Mình về giặt ngâm vào nước, không ngờ có 2 con đỉa con lúc nhúc trong thau. Nhìn lại, đó là nhãn hiệu Trung Quốc. Người mình rụng rời tay chân. Mất hết tính người rồi..." - Chị L. chia sẻ.

Dòng chia sẻ của chị L. trên mạng xã hội

Ngay lập tức, cộng đồng mạng dậy sóng dữ dội. Có không ít người kêu gọi "tẩy chay" mặt hàng này.

"Sinh vật lạ" trong áo ngực Trung Quốc được chị L. phát hiện ra.
Cận cảnh "sinh vật lạ" nghi là đỉa trong áo ngực Trung Quốc.

Theo Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm (Trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, BV Nhiệt đới Trung Ương), nếu "sinh vật lạ" trong áo ngực Trung Quốc là đỉa, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dùng.

"Khi mặc áo ngực có đỉa, đỉa sẽ "chui ra" và hút máu người dùng. Nếu người dùng không biết, vết thương sẽ gây ngứa, viêm da... Vì vết thương trên vùng da nhạy cảm nên thường không được để thoáng. Điều này sẽ dễ dẫn đến nhiễm trùng, để lại sẹo...", Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm nói.

Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm

Tuy nhiên, theo quan sát Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm cho rằng, "sinh vật lạ" được chị L. phát hiện ra không phải là đỉa. Ông Lâm cho biết: "Đỉa ngắn hơn, to hơn, độ co giãn cũng lớn hơn chứ không mảnh như trong hình này. Hơn nữa, đầu của đỉa cũng không có màu đỏ như vậy".

"Nếu ai ở quê có thể biết, đây có thể chỉ là giun nước. Nhiều khả năng trong lúc chị L. lấy nước giặt quần áo không để ý nên múc phải" - ông Lâm bổ sung thêm.

Theo Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm, không chỉ nước ao, nước giếng mới có loại giun nước này mà trong nước máy cũng có khả năng có loại sinh vật này. "Đường ống nước dùng lâu ngày, không được thau rửa thường xuyên, bị cặn bám, mọc rêu... cũng là nơi trú ngụ của giun đất".

Ths.BS Nguyễn Tiến Lâm cũng cho biết: "Loại giun nước này không ảnh hưởng gì đến sức khỏe con người cả. Vì thế mọi người có thể yên tâm".

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên phát hiện ra "sinh vật lạ" trong quần áo Trung Quốc. Trước đây, ở Phú Yên, cũng có trường hợp người dân phát hiện ấu trùng ruồi khi ngâm giặt loại quần áo này.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]