Ngăn ngừa dị vật đường thở và đường ăn

Dị vật đường thở và đường ăn ở bé là những tai nạn sinh hoạt có thể tránh được.

15.5949
Dị vật đường thở, đường ăn là loại bệnh cấp cứu thường gặp nhất của khoa Tai Mũi Họng (BV Nhi Đồng 1) trong thời gian gần đây.

Làm thế nào để ngăn ngừa dị vật ở bé? Hãy cùng trao đổi với bác sĩ Đặng Hoàng Sơn (trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng 1).
 

- Thưa bác sĩ, loại dị vật gì thường gặp nhất ở bé?

- Dị vật thường gặp nhất ở đường ăn là xương cá, kế đến là những đồng xu. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi có tất cả 20 trường hợp dị vật là những đồng xu. Loại dị vật thường gặp nhất ở đường thở là hạt dưa, hạt na và một vài trường hợp là hạt lạc.

- Theo bác sĩ, cần làm gì để ngăn ngừa dị vật ở bé?

- Để hạn chế dị vật ở bé, các bậc cha mẹ cần chú ý những điều sau đây:

+ Khi nấu cháo cá, nên chọn loại cá to, ít xương, tốt nhất là chọn phần philê.

+ Hãy cẩn thận với những đồng tiền xu vì các cháu nhỏ có khuynh hướng bỏ vào miệng những gì đang cầm trên tay.

+ Không nên cho các cháu nhỏ ăn hạt dưa vì khi cười, Nói rất dễ rơi vào đường thở.

+ Khi cho bé ăn hoa quả nên thái ngang vì dễ kiểm soát và loại bỏ các hạt bên trong hơn thái dọc.
 
Theo BV Nhi Đồng 1
 

Theo Bibi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]