Ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh lao

15.6084

Cuộc điều tra dịch tễ lao toàn quốc 2006-2007 cho thấy tình hình bệnh cao hơn ước tính của Tổ chức Y tế thế giới 1,6 lần và đặc biệt là sự gia tăng bệnh ở lứa tuổi trẻ, 15-24.

Đó là nhận định của Phó Giáo sư Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Lao & Bệnh Phổi Trung ương trong hội nghị tổng kết dự án phòng, chống lao sáng nay tại Hà Nội.

"Năm 2007-2008 là năm khó khăn vì chúng ta phải đối mặt với sự thay đổi cơ cấu tổ chức y tế cơ sở. Tình hình bệnh thực tế cũng cao hơn nhiều so với chúng ta đã tưởng", ông Sỹ nói.

Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân lao phổi mới xuất hiện trong cộng đồng thấp, chỉ đạt 55%. Lý do là hiện nay chúng ta chủ yếu phát hiện bệnh lao dựa trên triệu chứng ho khạc kéo dài hơn 2 tuần. Nhưng cách này chỉ có thể phát hiện được một nửa. Ngoài ra có thể có nhiều bệnh nhân lao được tìm thấy và điều trị trong y tế tư nhân chưa được thống kê...

Một điều lo ngại nữa là số ca phát hiện bệnh lao mới có xu hướng tăng ở lứa tuổi trẻ. Ở độ tuổi 15-24, tỷ lệ tìm thấy trên 100.000 người dân là 29,5 (năm 2000) lên đến 37,5 (năm 2008) ở nam giới. Tỷ lệ tương ứng ở nữ giới là 16,9 và 22,8.

Ngoài ra vấn đề lao kháng thuốc cũng đang đặt ra nhiều thách thức cho hoạt động phòng chống lao. Ước tính hàng năm nước ta xuất hiện khoảng 5.000 bệnh nhân lao kháng đa thuốc.

Bệnh lao vẫn là vấn đề sức khỏe chủ yếu của nước ta hiện nay. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới năm 2008, ước tính Việt Nam đứng thứ 12 trong 22 nước có gánh nặng bệnh lao cao trên toàn cầu.

(http://suckhoegiadinh.org - theo Vnexpress)


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]