Nhiều chị em phụ nữ thường có thói quen dùng giấy vệ sinh lau khô vùng kín sau khi đi tiểu, điều này hoàn toàn cần thiết nhưng nếu sử dụng giấy vệ sinh không đảm bảo vệ sinh, không sử dụng đúng cách rất dễ gây viêm nhiễm âm đạo.

Sử dụng giấy vệ sinh để lau vùng kín là một trong những thói quen khó bỏ của nhiều chị em phụ nữ với mục đích giúp cho vùng nhạy cảm này được khô ráo, sạch sẽ và tránh được vi khuẩn xâm nhập gây bệnh.

Đây cũng là một cách để phòng chống viêm nhiễm âm đạo ở chị em phụ nữ. Nhưng việc sử dụng giấy vệ sinh như thế nào để không gây viêm nhiễm và phản tác dụng mới là điều mà chị em cần phải quan tâm.

Các chuyên gia y tế cho biết, việc sử dụng các loại giấy vệ sinh được tận dụng hay tái chế từ các loại giấy cũ để tiết kiệm và giảm giá thành sản phẩm, nên dù không được tẩy trắng nhiều bằng các loại giấy khác nhưng bản thân nó đã tích lũy chất policlobiphenyl.

Các loại giấy tái chế vốn đã có sẵn một hàm lượng lớn vi khuẩn nên nguy cơ tiềm ẩn chất độc là rất cao. Việc sử dụng các sản phẩm này có thể đưa nấm và vi khuẩn vào trong âm đạo gây viêm nhiễm.

Thông thường, nhiều chị em thường để sẵn giấy trong túi, khi cần thì sử dụng, nhất là khi đi ra ngoài. Nhưng nếu để giấy tiếp xúc với các vật lạ có trong túi xách chị em có nhiều vi khuẩn sẽ không tốt cho vùng nhạy cảm này của chị em.

Thêm vào đó, thói quen sử dụng giấy vệ sinh cũng là một trong những tác nhân gây viêm nhiễm. Chẳng hạn như thói quen lau từ sau ra trước, điều này vô tình làm vi khuẩn từ hậu môn di chuyển lên vùng kín, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm âm đạo.

Một số người còn chà xát thật mạnh, thật kĩ vùng kín sau khi đi vệ sinh. Hành động này đã mang vi khuẩn từ giấy vệ sinh sang vùng âm đạo. Khi hệ vi khuẩn ở vùng âm đạo bị phá vỡ, chúng sẽ gây viêm âm đạo. Cho nên các bác sĩ khuyên rằng, chị em nên chọn các loại giấy vệ sinh cao cấp, để lau rửa vùng kín sau mỗi lần đi vệ sinh.

Giấy phải được bảo quản sạch sẽ, nơi khô ráo, thoáng mát, còn nguyên bao bì, có địa chỉ nơi sản xuất, ngày sản xuất rõ ràng. Dùng đến đâu thì bóc túi ra đến đó, không nên để lâu trong túi giấy bên ngoài, vi khuẩn dễ xâm nhập vào đó.

Khi dùng bất kì loại giấy nào, thứ tự lau chùi đúng luôn là từ trước ra sau (lau vùng kín trước rồi mới đến hậu môn). Điều này sẽ giúp chị em loại trừ nguy cơ bị các loại vi khuẩn ở hậu môn tấn công âm đạo.