Ngoài ra, khả năng di chuyển của tinh trùng cũngthấp hơn trung bình.Chỉ có
1/3số tinh trùngcủa người ăn chay hoạt động, còn người ăn thịt thì có tới gần 60% tinh
trùng di chuyển.
Nhóm nghiên cứu tin rằng sự thiếu hụt vitamin có thể là nguyên nhân chính do chế độ ăn
giàuđậu nành."Chúng tôi thấy rằng chế độ ăn uống
không ảnh hưởng đáng kể chất lượng tinh trùng. Tuy nhiên chế độ ăn chay và ăn kiêng thịtkhiến
chosố lượng và chất lượngtinh trùng bị ảnh hưởng", TS Eliza Orzylowska một bác sĩ
sản khoa tại Trung tâm y tế ĐH Loma Linda ở California cho biết.
"Mặc dù những người này không vô sinh. Tuy nhiên nếu cặp vợ chồng đang cố gắng để thụ thai tự
nhiên thì nên thay đổi chế độ ăn uống".
Các nhà khoa học cũng cho rằng chế độ ăn giàu đậu nành đã ảnh hưởng đến tinh trùng vì chấtphyto-oestrogent trong đậu nàycó đặc tính tương tự như nội
tiết tố nữ estrogen.
"Phytooestrogens có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản", TS Orzylowska thêm.
Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng người ăn chay và người kiêng
ăn thịt có thể bị thiếu vitamin B12.
Nghiên cứu riêng biệt từ ĐH Harvard cũng phát hiện ra
rằng một chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản bởi vì người
đàn ông đang tiêu thụ một lượng đáng kể thuốc trừ sâu.
"Có một số bằng chứng cho thấy việc tiếp xúc môi trường
làm việc và môi trường sống có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản của nam
giới".
Theo Khánh Nguyễn - Phununews.vn