Kết quả này được
các nhà khoa học đưa ra sau khi đã tổng hợp và đánh giá 26 nghiên cứu
đơn lẻ với hơn 23.000 người bị mắc bệnh trầm cảm. Họ thấy rằng, những
người đã từng bị ngược đãi thời niên thiếu sẽ có nguy cơ bị bệnh cao gấp
hai lần những người có thời thơ ấu bình yên.
Kết quả cũng chỉ ra rằng,
với những người bệnh có nguyên nhân tiềm ẩn từ bé như thế cũng có xu
hướng kháng với tất cả các loại thuốc chữa bệnh tâm thần hiện có, do
vậy, các nhà khoa học cho rằng phải có những nghiên cứu để có một loại
thuốc riêng, đồng thời các bác sĩ cũng nên có hướng chữa trị mới đối với
người bệnh thể này.
Theo Giáo sư Andrea Danese - trưởng nhóm nghiên cứu: “Việc nhận biết
những nguyên nhân gây bệnh sẽ là yếu tố quyết định tạo nên toàn cảnh sức
khỏe cộng đồng”.
Từ đó, ông còn cho rằng, việc ngăn ngừa và can thiệp
sớm đối với những hành vi ngược đãi với trẻ sẽ là một minh chứng sinh
động trong việc giúp giảm những vấn đề sức khỏe của toàn cầu, bởi bệnh
trầm cảm hiện được coi là một trong những bệnh phổ biến nhất và gây tốn
kém nhất.
Trên thế giới, tính trung bình, cứ 10 trẻ thì có 1 trẻ hoặc bị
ngược đãi hoặc bị lạm dụng tình dục, hoặc bị ảnh hưởng từ những vùng có
môi trường sinh học không tốt gây tâm lý căng thẳng, ảnh hưởng đến não
và hệ miễn dịch.
Theo K.Y.M - Lao động/Reuters