Tuy tóm được
thanh vịn cầu thang, nhưng bà vẫn trượt chân, ngã đập
xương hông vào thành cầu thang và bị gãy xương. Do vị
trí gãy đặc biệt nên bà được chỉ định nằm bất
động để xương tự liền. Việc gãy xương khiến bà
phải ăn uống và vệ sinh tại chỗ nhiều ngày, đồng
thời chịu những đau đớn...
Lời bàn:
Người bị bệnh tăng huyết áp cần được điều trị
dự phòng thường xuyên, uống thuốc kể cả khi huyết áp
đã ổn định. Trong trường hợp cảm thấy huyết áp
đang lên (biểu hiện đầu óc quay cuồng, chóng mặt), cần
ngồi nghỉ tại chỗ chứ không nên cố gắng đi lại.
Khi hết cơn tăng
huyết áp thì phải nghỉ ngơi để lại sức, sau đó mới
dần dần hoạt động trở lại.
AloBacsi.vn
Theo BS Thanh
Hương – Khoa học & Đời sống