Người đàn ông chết vì ung thư dương vật lập quỹ cảnh báo

(Kiến Thức) - Một người đàn ông đã qua đời vì ung thư dương vật đã lập quỹ hỗ trợ bệnh nhân và nâng cao ý thức của mọi người về căn bệnh này.

15.5944
Đầu năm 2010, ông Nigel Smith, 57 tuổi người Anh, phát hiện thấy khối u màu đỏ trên dương vật. Ông đã rất sốc khi được các bác sĩ tư vấn nên đi khám sức khỏe giới tính vì các triệu chứng cho thấy có biểu hiện của bệnh lây qua đường tình dục
Bệnh của ông Nigel ban đầu được chẩn đoán là nhiễm trùng qua đường sinh dục. 
Ông Nigel không thể tin vào chuyện này vì bản thân ông có một cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc. Ông luôn chung thủy với vợ mình suốt 30 năm qua. Vì vậy, thay vì tìm kiếm các liệu pháp giúp đỡ, ông giấu nhẹm việc mình có bệnh và tự mua thuốc uống. Thậm chí Nigel từ chối quan hệ tình dục, chống chế bằng cách chán vợ, ngáy sầm sầm khi ngủ.
Đến cuối năm 2011, cục mụn cóc thứ 2 xuất hiện và lúc này ông đành nói cho vợ biết. Họ tới gặp bác sĩ và ông được chẩn đoán chính xác mắc bệnh ung thư dương vật. 2 năm sau, ông Nigel được phẫu thuật để loại bỏ một phần dương vật chứa khối u ung thư. Tuy nhiên, lúc này bệnh của ông đã phát triển đến giai đoạn 3 và dù có cắt bỏ phần khối u ung thư thì khả năng bệnh quay lại cũng rất cao.
Cuối tháng 9/2014, một khối u ung thư thứ phát được phát hiện trên người Nigel. Lúc này ung thư đã lan đến não, phổi, tuyến thượng thận, gan và xương sống của ông. 
 Ông Nigel và con gái, cháu gái.
Ngày 23/12/2014, ông Nigel đã qua đời, chỉ 3 tháng sau khi phát hiện ung thư thứ cấp. Trước khi chết, ông đã kịp lập ra một quỹ từ thiện để giúp đỡ bệnh nhân ung thư dương vật và nâng cao ý thức của mọi người về căn bệnh này.
Sau khi bố chết, con gái của ông tiếp tục quản lý hoạt động của quỹ từ thiện này mang tên Orchid. Một trong những công việc ý nghĩa mà quỹ thực hiện là phát tờ rơi thông tin phác thảo các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh ung thư dương vật. 
Điều này giúp đỡ rất nhiều nam giới vì chỉ khoảng 16% đàn ông Anh có thể tự mình xác định rõ dấu hiệu ung thư dương vật. Nguyên nhân của tình trạng chẩn đoán muộn là đàn ông cảm thấy xấu hổ và không thể nói chuyện một cách cởi mở về nó.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]