Chết oan vì bị ung thư lại tưởng là mang thai

(Kiến Thức) - Một cô gái 28 ở Anh chết oan uổng vì nhầm các triệu chứng ung thư là dấu hiệu mang thai bình thường cho đến lúc không cứu được nữa.

15.6363
Cô Samantha Beaven ở Anh đã bị chảy máuchuột rút vào tuần đầu tiên của thai kỳ. Cô đã lo lắng và lui tới bệnh viện đến 8 lần để kiểm tra sức khỏe thế nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Thậm chí, các bác sỹ còn nói rằng, đó chỉ là triệu chứng bình thường khi mang thai.  
Sau đó, đến tuần thai thứ 26 Beaven cảm thấy đau thắt bụng và vội vã tới bệnh viện Royal Sussex County. Ở đây, cô được kiểm tra cổ tử cung và bác sỹ khẳng định, tử cung đã giãn tầm 2cm gây chảy máu. Sau khi làm sinh thiết, bác sỹ phát hiện, có khối u 7cm trong tử cung. Ba ngày sau, cô bị vỡ ối và buộc phải sinh non bé Daisy chỉ nặng hơn 1kg.  
Sau khi sinh, cô Beaven vẫn đặt cược số phận của mình, bắt đầu trải qua hóa trịxạ trị. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, cô được thông báo ung thư đã lan rộng và không thể chữa được nữa. 
Beaven sắp xếp kết hôn với bố của con cô thật nhanh để có được hạnh phúc cuối làm động lực cho lần điều trị thử nghiệm cuối cùng ở tận Mexico. 
Lần điều trị này, gia đình của cô đã phải bán hết tài sản để có tiền đến Mexico chữa trị ung thư. Thế nhưng chỉ sau vài ngày trở về Anh sau lần chữa trị, cô Beaven đã qua đời. Các bác sỹ nhận định, nguyên nhân là do phổi bị nhiễm trùng nặng.
 Trong thời gian cuối cùng của cuộc đời, Beaven đã làm việc không mệt mỏi để tạo ra một quỹ từ thiện quyên góp tiền giúp những trẻ sinh non. Người thân của Beaven cho hay, giá như bệnh ung thư của cô được chẩn đoán sớm thì tình trạng bệnh đã có thể cứu chữa.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]