Người đàn ông nặng nhất thế giới nhận sự chăm sóc đặc biệt

(Thethaovanhoa.vn) - Khalid bin Mohsen Shaari, một trong những người có trọng lượng cơ thể lớn nhất thế giới ở điểm hiện tại (610 kg) nhận sự chăm sóc đặc biệt đến từ Quốc vương Arab Saudi.

15.5916
Khalid bin Mohsen Shaari đã không thể tự mình di chuyển với cân nặng lên tới 610 kg

Khalid bin Mohsen Shaari được phán đoán trong khoảng từ 18 đến 20 tuổi đã tăng cân không ngừng trong thời gian gần đây. 610 kg đưa người đàn ông đến từ Arab Saudi trở thành một trong những người có trọng lượng lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Theo sách kỷ lục Guinness, trọng lượng kỷ lục với một người sống được ghi nhận bởi Manuel Uribe đến từ Mexico, người đàn ông nặng 560 kg vào năm 2006. Sau khi được các phương tiện truyền thông kêu gọi giúp đõ với những phác đồ điều trị được biệt, trọng lượng của Manuel Uribe đến năm 2012 đã giảm còn 444,6 kg.

Quốc vương Abdullah mới đây đã yêu cầu Mohsen Shaari gần biên giới phía Nam Jazan để tới thủ đô Riyadh nhận sự điều trị đặc biệt của các bác sĩ. Theo phát ngôn viên chính thức của Bộ Y tế Ả Rập Saudi, Shaari sẽ tới Riyadh trong ngày hôm nay bằng một chiếc xe tải chuyên dụng có giường hoàn toàn tự động.

Mohsen Shaari sẽ trải qua các chương trình chăm sóc đặc biệt bao gồm các chế độ ăn kiêng và hoạt động thể lực để giúp người đàn ông này giảm cân. Hiện với trọng lượng lên tới 610 kg, Mohsen Shaari không thể tự mình di chuyển hay tham gia bất cứ hoạt động nào.

Theo những báo cáo của LHQ, Kuwait có tỷ lệ người lớn béo phì cao nhất ở Trung Đông, với 42,8% dân số trong khi Arab Saudi xếp thứ hai với 35,2% dân số mắc bệnh béo phì. Sự phát triển của bệnh béo phì trong khu vực cũng tạo nên một mối lo trong việc phát triển kinh tế. Theo những báo cáo của Forst & Sullivan, chi tiêu y tế tại khu vực vùng Vịnh sẽ tăng gấp ba lần lên con số 133,2 tỷ USD vào năm 2018 chỉ để giải quyết căn bệnh béo phì của người dân.


Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]