Theo ông Hiển, việc
tiêm chủng rất cần thiết, nhất là đối với trẻ em, vì nhờ tiêm chủng mà trẻ không còn sợ mắc các bệnh
ho gà,
uốn ván,
bại liệt, lao... Nếu không cho trẻ tiêm bất cứ vắc-xin thì có thể trong mùa dịch tới, số
bệnh nhi bị ho gà, bạch hầu, uốn ván... sẽ tăng lên.
Ông Hiển cho biết, ở VN sau hơn 20 năm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng, VN đã thanh toán bệnh bại liệt, uốn ván sơ sinh và kiểm soát các bệnh bạch hầu, ho gà, sởi. Chương trình cũng chưa để xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào.
A.Thư