Nguy cơ tuyệt chủng ghẹ xanh

(NLĐ) – Loài ghẹ xanh ở Kiên Giang ngày càng hiếm và gần đây bỗng biến mất. Nguyên nhân chính được xác định là do nạn ô nhiễm môi trường ở khu vực này ngày càng gia tăng. Ngoài ra, nạn khai thác hải sản bừa bãi với đủ loại hình, như bằng chất nổ, xung điện cũng góp phần không nhỏ trong việc này.

15.5981
Ghẹ xanh có giá trị thương phẩm cao gấp 2 lần so với loài ghẹ thông thường, có rất nhiều tại vùng biển Hà Tiên - Kiên Lương (Kiên Giang). Ngoài giống ghẹ xanh gần như tuyệt chủng, một số loài hải sản khác ở Kiên Giang, nhất là loài sò, ốc, cua biển trữ lượng càng giảm do nhiều dịch bệnh gia tăng. Theo ngư dân địa phương, ít nhất có bốn loại dịch bệnh được xem là rất lạ chưa từng gặp đang gây hại cho một số loài hải sản.
Q.Dao
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]