Tại khoa Thận nhân
tạo, bệnh viện 121
Cần Thơ, năm 2010 chỉ có 60 ca
mắc bệnh suy thận mạn
tính
điều trị tại viện, thì hiện nay con số này đã lên hơn 90 ca. Điều
đáng lưu ý, đa phần các
bệnh nhân được
phát hiện bệnh trong tình trạng
nặng do chủ quan về mức độ nguy hiểm của bệnh nên khám và điều trị
trễ.
Số người mắc bệnh suy
thận mạn tính ngày càng tăng cao trong khi công tác điều trị cũng đang
gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân do phần lớn các bệnh nhân suy thận
mạn tính không được phát hiện và điều trị sớm, dẫn đến tỷ lệ tử vong rất
cao.
Theo các chuyên gia y
tế, bệnh suy thận mạn tính là do hậu quả của nhiều biến chứng như: đái
tháo đường, tăng huyết áp, hội chứng thận hư… giai đoạn đầu bệnh tiềm ẩn
và rất khó phát hiện. Giải pháp tốt nhất là khám sức khỏe định kỳ song
do điều kiện và nhận thức trong cộng đồng về bệnh chưa cao nên kéo theo
nhiều hệ lụy lớn cho bệnh nhân.
Thiếu tá Nguyễn Thị
Thu Trang, bác sĩ khoa Thận nhân tạo, bệnh viện 121 Cần Thơ cho biết:
“Hiện nay, do người dân không có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ 3
đến 6 tháng một lần, khi có triệu chứng bệnh rồi bệnh nhân mới đến bệnh
viện, lúc đó đã vào giai đoạn 3 - 4. Để đảm bảo sức khẻo tốt, đồng thời
điều trị kịp thời, người dân nên có thói quen đi kiểm tra sức khoẻ 3 đến
6 tháng một lần”.
Hiện nay, y học đã
phát triển mạnh, việc điều trị bệnh suy thận mạn tính có thể qua nhiều
cách như: lọc thận, lọc màng bụng hay
ghép thận. Song, chi phí phục vụ
cho việc điều trị theo các hướng trên là rất lớn và đó cũng chỉ là giải
pháp nhằm kéo dài sự sống cho các bệnh nhân. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe
tốt mỗi thành viên, mỗi gia đình cần có ý thức và quan tâm hơn nữa
trong việc giữ gìn sức khỏe cho chính mình với phương châm phòng là
chính.
Theo Huỳnh Tâm - VTV News