Cuối tháng 6/2014, anh T.Q. (25 tuổi, Khánh Hòa) đến khám bệnh tại BV ĐH Y dược TP.HCM
vì khò khè, khó thở.
Tại đây sau khi khám, đo hô hấp ký,
bác sĩ xác định bệnh nhân không bị bệnh suyễn, cũng không
bị bệnh COPD. Kết quả đo hô hấp ký cho thấy bệnh nhân hít vào hay thở ra đều bị khó thở và có gì đó
làm hẹp đường dẫn khí.
Bác sĩ cho anh T.Q. đi
nội soi phế quản và phát hiện trong lòng
khí quản có một polyp lớn, bít
gần hết lòng khí quản. Bệnh nhân được chuyển cho bác sĩ ngoại khoa để cắt polyp.
Theo anh T.Q., trước đó anh được bác sĩ ở Khánh Hòa chẩn đoán bị suyễn và cho thuốc
điều trị
suyễn 18 tháng.
Dù sử dụng thuốc đúng chỉ định nhưng triệu chứng khò khè, khó thở của anh T.Q. không giảm mà
ngày càng nặng hơn. Anh tiếp tục đi khám ở nhiều bệnh viện khác nhưng không ai chẩn đoán ra bị bệnh
gì hoặc vẫn chỉ là suyễn.
Cũng trong tháng 6/2014, Trung tâm chăm sóc hô hấp tiếp nhận bệnh nhân B.T.Đ. (7 tuổi, TP.HCM)
đến khám vì bị khò khè và thở rít, đã được điều trị hai tháng ở một bệnh viện tại TP.HCM nhưng
không bớt.
Qua đo hô hấp ký bác sĩ xác định bệnh nhân không bị suyễn. Bác sĩ cho đi nội soi mới phát hiện
bệnh nhân bị phù nề hai dây thanh, gây hẹp thanh môn, mủ nhầy đục trắng và kết luận bệnh nhân bị
viêm đa xoang, viêm VA, viêm thanh quản bán cấp.
Theo PGS Tuyết Lan, có trường hợp bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp mà bác sĩ không biết cứ chữa
là suyễn. Ba năm sau khi điều trị như suyễn, bệnh nhân lên BV ĐH Y dược TP.HCM khám, bác sĩ
phát hiện đường thở của bệnh nhân chỉ hẹp còn chút xíu do khối u tuyến giáp đã di căn sang khí
quản.
Có những bệnh nhân bị hẹp khí quản nên khi thở thường nghe thấy tiếng rít và rất dễ bị chẩn
đoán nhầm là suyễn và bị bác sĩ điều trị suyễn "mải miết luôn".
Một người bệnh được đo hô hấp ký kiểm tra bệnh lý - Ảnh:
L.Th.H.
Tận dụng thông tin của hô hấp ký
Theo PGS Tuyết Lan, trước một bệnh nhân đến khám với triệu chứng điển hình là khò khè, khó
thở, nếu không có
máy đo hô hấp ký, bác sĩ thường chẩn đoán là suyễn hoặc COPD.
Đây là một trong hai loại bệnh mà bác sĩ thường nghĩ đến. Nếu có máy hô hấp ký sẽ giúp bác sĩ
xác định được bệnh nhân bị khò khè, khó thở do tắc nghẽn ngoài lồng ngực, tắc nghẽn trong lồng ngực
hay tắc nghẽn cố định (hít vào, thở ra đều bị tắc nghẽn).
"Thời gian qua Trung tâm chăm sóc hô hấp đã cố gắng huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật đo hô hấp
ký cũng như đi xin tài trợ để trang bị máy hô hấp ký cho một số bệnh viện tuyến dưới nhưng các bác
sĩ còn chẩn đoán sót, sai bệnh" - PGS Tuyết Lan nói.
Theo PGS Tuyết Lan, ở tuyến quận huyện hiện nay nhiều bệnh viện chưa có máy hô hấp ký, trong
khi giá máy chỉ 80 triệu đồng một cái. Nếu bác sĩ có máy đo hô hấp và được học hô hấp ký sẽ không
thể chẩn đoán nhầm các bệnh khác với suyễn hay COPD vì hình ảnh đo hô hấp ký rất rõ ràng, cho bác
sĩ biết không phải suyễn hay COPD và hướng đến chẩn đoán chính xác.
PGS Tuyết Lan cảnh báo nếu bệnh nhân bị suyễn hay COPD thật sự và được điều trị đúng, chỉ hai
tuần sau các triệu chứng khò khè, khó thở phải bớt.
Nếu hai tuần không bớt, bác sĩ cho thuốc thêm hai tuần nữa. Nếu vẫn không bớt triệu chứng, bác
sĩ phải nghĩ không phải là suyễn hay COPD và nên chuyển bệnh nhân đến bệnh viện có máy đo hô hấp ký
để kiểm tra lại. Sau khi có kết quả không phải là suyễn thì tùy cho bệnh nhân làm các chẩn đoán
hình ảnh khác như siêu âm, nội soi, X-quang... để xác định bệnh.
Khi có chẩn đoán chính xác, bác sĩ sẽ chuyển bệnh nhân qua chuyên khoa tai mũi họng, ung bướu,
ngoại khoa hay nội tiết để có biện pháp điều trị kịp thời, hiệu quả.
AloBacsi.vn
Theo Tuổi trẻ